Thứ Sáu, 20/12/2013, 12:21 (GMT+7)
.

Sống động những kỷ vật Chiến thắng Ngã Sáu - Bằng Lăng

Thiết thực kỷ niệm 40  năm  Chiến thắng Ngã Sáu - Bằng Lăng (14-3-1975 – 14-3-2015), cuối tháng 11 và đầu tháng 12-2013, Bảo tàng Tiền Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Cái Bè tổ chức sưu tầm những kỷ vật kháng chiến trong trận đánh Ngã Sáu - Bằng Lăng.

Đến nay, đã sưu tầm được trên 50 hiện vật gồm: Ba lô, dao găm, áo bà ba, ca, bình toong, thùng đạn, xuồng ba lá vận chuyển lương thực… trước và trong trận đánh, do các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24, 320, 207 và cán bộ, nhân dân xã Mỹ Trung cùng các xã lân cận hiến tặng.

Đây là những kỷ vật vô cùng sống động và quý giá cho việc xây dựng Nhà truyền thống “Chiến thắng Ngã Sáu - Bằng Lăng” tại xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc ta nói chung và của quân - dân Cái Bè nói riêng trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Một số hiện vật trong Chiến thắng Ngã Sáu - Bằng Lăng.
Một số hiện vật trong Chiến thắng Ngã Sáu - Bằng Lăng.

Chiến thắng Ngã Sáu - Bằng Lăng nổ ra từ ngày 11 đến 14-3-1975. Đây là một trận đánh khởi đầu Chiến dịch Mùa khô đợt II-năm 1975 giữa lực lượng chủ lực Quân khu 8 kết hợp lực lượng địa phương và nhân dân Cái Bè, với lực lượng địch gồm tiểu đoàn bảo an, trung đoàn 11 - sư đoàn 7 ngụy.

Chỉ trong vòng 4 ngày, với sự phối hợp chặt chẽ của 3 thứ quân, đặc biệt là bộ đội chủ lực, với chiến thuật “Vây tấn -  lấn phá -  triệt -  diệt”, ta đã đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn ngụy (tiểu đoàn bảo an 450 thuộc tiểu khu Sa Đéc và tiểu đoàn 2 của trung đoàn 10 - sư đoàn 7); đánh tiêu hao tiểu đoàn bảo an 453, loại khỏi vòng chiến đấu trên 540 tên, trong đó chết 217 tên, bị thương 323 tên, bị bắt 52 tên;

Ta thu 2 pháo 105mm, 4 ĐKZ, 2 khẩu 12,7mm, trên 200 súng cối, AR15, M79, 37 máy PRC/25, 1 máy 15W, khoảng 4 tấn đạn dược các loại và nhiều đồ dùng quân trang quân dụng khác, mở rộng vùng giải phóng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

NGUYỄN MẠNH THẮNG

.
.
.