Thứ Tư, 07/10/2015, 15:31 (GMT+7)
.

Ung thư có thể phòng ngừa

Đó là khẳng định của GS-BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam tại buổi tập huấn chuyên đề “Hiểu biết về ung thư hiện nay”.

Lớp tập huấn do Sở Y tế tổ chức, với sự tham gia của gần 300 cán bộ làm công tác điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh và các Trung tâm Y tế trong toàn tỉnh.

GS-BS Nguyễn Chấn Hùng thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.
GS-BS Nguyễn Chấn Hùng thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.

Theo GS-BS Nguyễn Chấn Hùng, hiện có hơn 100 loại ung thư đã được biết đến, trong đó có 10 loại ung thư phổ biến là: Ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư vòm họng, ung thư đại trực tràng, ung thư xương, ung thư máu…

Với tiến bộ của y học, nhiều loại ung thư có thể phát hiện từ rất sớm qua tầm soát định kỳ và điều trị khỏi hoàn toàn; một số loại ung thư có vắc xin phòng ngừa; đặc biệt là con người có thể chủ động phòng ngừa ung thư bằng cách tránh những tác nhân gây hại cho sức khỏe, nhất là khói thuốc lá; điều trị dứt điểm những bệnh viêm nhiễm có khả năng dẫn đến ung thư và tiêm ngừa vắc xin; tầm soát ung thư định kỳ để phát hiện bệnh sớm kết hợp với nếp sống lành mạnh.

Nếp sống lành mạnh theo ông gồm có bữa ăn lành mạnh là giàu thức ăn có nguồn gốc thực vật, nên bớt thịt, ăn ít béo, ít muối và ít đường… Nếp sống lành mạnh là tránh xa thuốc lá, uống ít hoặc không uống rượu, bia; siêng năng luyện tập thể lực hàng ngày, giữ thân hình cân đối…        

       THỦY HÀ

.
.
.