Chủ Nhật, 21/05/2023, 16:53 (GMT+7)
.

Không ngủ quên trên chiến thắng

Gần một năm sau thất bại bất ngờ ở Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 tại Philippines năm 2022, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chiến thắng ngọt ngào 2-0 trong trận chung kết SEA Games 32 trước Myanmar, lần thứ tư liên tiếp vô địch SEA Games.

Đội tuyển nữ Việt Nam đi vào lịch sử Đông Nam Á khi lần thứ 4 vô địch liên tiếp. (Ảnh: VOV)
Đội tuyển nữ Việt Nam đi vào lịch sử Đông Nam Á khi lần thứ 4 vô địch liên tiếp. (Ảnh: VOV)

Đây là bước đệm rất quan trọng cho Đội tuyển trước khi bước vào vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2023 diễn ra tại New Zealand và Australia sau hơn hai tháng nữa.

Hiện tại, bóng đá nữ Việt Nam vẫn đang dẫn đầu Đông Nam Á, nhưng theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, để giữ được vị trí ấy trong tương lai gần, chúng ta sẽ phải nỗ lực rất nhiều, bởi các đối thủ Thái Lan, Philippines và cả Myanmar đều muốn chiếm vị trí hàng đầu. Dẫn chứng rõ nhất chính là chức vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2022 của chủ nhà Philippines vừa qua.

Trong suốt hành trình tiến đến ngôi vô địch SEA Games 32, chúng ta chỉ thua một trận, nhưng đó chính là trận thua ở vòng bảng trước Philippines, một đối thủ không hề dễ chịu với Việt Nam khi họ đã chủ động chơi bóng bổng với các cầu thủ nhập tịch có chiều cao và thể hình vượt trội.

Ngay sau trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cho đội tập các phương án chống bóng bổng, rút kinh nghiệm để khắc phục hiệu quả hơn. Chính vì vậy ở trận bán kết cũng như chung kết, các hậu vệ cánh chúng ta đã khắc phục và hạn chế khá tốt các pha xuống biên và lật cánh của đối phương.

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện có nhiều cầu thủ đã lớn tuổi. Những cầu thủ trẻ mới lên, chưa có nhiều kinh nghiệm, thời gian chuẩn bị không nhiều. Sắp tới, ban huấn luyện sẽ tiếp tục bổ sung các cầu thủ trẻ. Điều đáng mừng là chúng ta đang có một lứa cầu thủ U20 thi đấu rất tốt.

Lứa U17 được chuyên gia Nhật Bản Akira Ijiri dẫn dắt cũng rất hứa hẹn. Ngoài những cái tên đã khẳng định được mình như: Thanh Nhã, Thu Thương, Vũ Thị Hoa..., còn có Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngô Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Đinh Thị Thùy Dung, Trần Thị Nhật Lan, Lê Thị Thùy Trang, Ngọc Minh Chuyên và Hà Thị Ngọc Uyên...

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023 và xác định thể hiện hết khả năng có thể khi được hiện diện tại sân chơi lớn của thế giới. Với đợt tập huấn tại châu Âu ngay sau SEA Games 32 và tham dự World Cup 2023, các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ tự tin, quen với phong cách thi đấu của các đội châu Âu. Đây sẽ là kinh nghiệm bổ ích cho bóng đá nữ Việt Nam cho hành trình vươn tầm và duy trì vị thế hàng đầu ở khu vực.

Điều quan tâm nhất của huấn luyện viên Mai Đức Chung và những người có trách nhiệm với bóng đá nữ Việt Nam là công tác đào tạo để có được lứa cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia trong những năm tới. Vấn đề này rất cần sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), các địa phương cũng như của các nhà tài trợ và giới truyền thông, trong tương quan với bóng đá nam. Có như vậy, các câu lạc bộ bóng đá nữ mới có thể duy trì lứa trẻ kế cận và các đội tuyến dưới như U20, U17.

Điều quan tâm nhất của huấn luyện viên Mai Đức Chung và những người có trách nhiệm với bóng đá nữ Việt Nam là công tác đào tạo để có được lứa cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia trong những năm tới.

Cùng với đó VFF cần tổ chức nhiều hơn các giải đấu trẻ cho bóng đá nữ, một mặt để thúc đẩy phong trào bóng đá nữ, mặt khác tạo sân chơi, tăng cơ hội cọ xát cho các nữ cầu thủ trẻ, qua đó sẵn sàng thay thế các đàn chị khi được đôn lên tuyến trên. Quan trọng là giải vô địch bóng đá nữ quốc gia cần có sự đầu tư lớn từ các nguồn lực để nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh, thu hút nhà tài trợ và khán giả đến sân. Đó là nền tảng cơ sở cho sự phát triển bền vững của bóng đá đỉnh cao và nguồn chọn lựa đa dạng cho đội tuyển quốc gia.

Thành công của đội tuyển nữ Việt Nam đã chứng minh họ xứng đáng là đội mạnh nhất Đông Nam Á với một lối chơi sắc bén, hiệu quả và khả năng cầm quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tin rằng, tại World Cup bóng đá nữ 2023 sắp tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi tốt.

Thực tế, cơ hội đi tiếp rất ít ỏi khi lần lượt gặp đương kim vô địch là đội tuyển nữ Mỹ, sau đó là đội tuyển nữ Bồ Đào Nha và đương kim á quân đội tuyển nữ Hà Lan, tuy nhiên, người hâm mộ vẫn mơ tới việc Đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra được bất ngờ. Việc góp mặt tại sân chơi World Cup sẽ là kinh nghiệm quý báu để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung học hỏi những kỹ thuật và đấu pháp đỉnh cao, từ đó xây dựng đấu pháp phù hợp để tiếp tục duy trì lối chơi hiệu quả và sắc sảo như đã từng thể hiện trong suốt thời gian qua.

(Theo nhandan.vn)


 

.
.
.