Thứ Năm, 11/09/2014, 07:00 (GMT+7)
.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách quốc tế

Chiều 10-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng tới chào nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Bruno Rodriguez Parrilla thăm lại Việt Nam; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Cu ba là mẫu mực, đặc biệt thủy chung, trong sáng, hiếm có trên thế giới. Hai Đảng, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, y tế… để bổ sung thế mạnh cho nhau cùng phát triển.

Tổng Bí thư mong rằng, hai nước sẽ có những biện pháp cụ thể, thiết thực để tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam – Cuba.

Đồng chí Bruno Rodriguez Parrilla trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch Raul Castro và Lãnh tụ Fidel Castro tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước, phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Bruno Rodriguez Parrilla cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Cuba. Đồng chí Bruno Rodriguez Parrilla đánh giá cao mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Cuba và Việt Nam, khẳng định Đảng và Nhà nước Cuba hết sức coi trọng việc giáo dục các thế hệ người dân Cuba, nhất là thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Cuba và Việt Nam.

* Tiếp Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, hy vọng, trong nhiệm kỳ công tác của mình, Đại sứ sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đại sứ Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng.

Khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc, thông qua Đại sứ Hồng Tiểu Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời thăm hỏi Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang, trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 132 tại Hà Nội vào năm 2015.

Đề cập đến quan hệ Việt - Trung, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang có những bất đồng về vấn đề Biển Đông, chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư vừa qua đã góp phần củng cố niềm tin, tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác theo tinh thần nhận thức chung mà Lãnh đạo Cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục phát triển phù hợp với lợi ích cũng như sự phát triển của mỗi nước.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cũng cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Lê Hồng Anh, với vai trò là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, vì lợi ích mỗi bên, vì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cũng mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Quốc hội hai nước, góp phần vào việc củng cố niềm tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.