Thứ Sáu, 23/01/2015, 05:53 (GMT+7)
.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Phó Thủ tướng Lào

Sáng 22-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lần lượt tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Somsavad Lengsavath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam dẫn đầu sang thăm Việt Nam và tham dự Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng Lào cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành thời gian cho cuộc tiếp và thông báo kết quả Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào lần thứ 37 vừa diễn ra tại Hà Nội; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath nhận xét, hợp tác hai nước trong năm 2014 có những bước tiến mới, với kim ngạch thương mại song phương đạt 1,4 tỷ USD, tăng 34% so với năm 2013. Hai nước đang phấn đấu đạt kim ngạch 2 tỷ USD trong năm nay.

Phó Thủ tướng bày tỏ, sau Kỳ họp lần này, hai bên đã đánh giá lại kết quả đã đạt được trong hợp tác toàn diện giữa hai nước, tìm nguyên nhân hạn chế, vướng mắc nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh kết quả của kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và bày tỏ vui mừng về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong năm qua phát triển tốt đẹp; tin tưởng chuyến thăm và làm việc của Đoàn lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan và Phân ban hợp tác của hai Chính phủ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong năm 2014 và kết quả Kỳ họp lần thứ 36 Ủy ban Liên Chính phủ hai nước đề nghị hai Chính phủ hai nước trên cơ sở phát huy những mặt tích cực và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2014, tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, các Hiệp định, thỏa thuận đã ký và các nội dung thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.

Đồng thời, hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp với quan hệ hai nước và tình hình mỗi nước để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, hướng tới hiệu quả và thiết thực.

Để đẩy mạnh hợp tác, cơ quan hữu quan hai nước cần khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc, rào cản thương mại, tiếp tục phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Những dự án lớn cần được khẩn trương tiến hành, đảm bảo đúng yêu cầu góp phần thiết thực chào mừng những sự kiện lớn, trọng đại của hai đất nước trong năm 2015.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh về việc tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Lào, nhằm thiết thực góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp Lào phát triển đất nước.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.