Thứ Sáu, 19/08/2016, 07:41 (GMT+7)
.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị Hàn Quốc, ngày 18-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến chào xã giao Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: Quốc Khánh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Ảnh: Quốc Khánh

Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị Hàn Quốc của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trong bối cảnh 2 nước đang chuẩn bị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam lần đầu tiên dành được huy chương Vàng tại một kỳ Thế vận hội.

Đánh giá cao những hợp tác hiệu quả về kinh tế, văn hoá giữa 2 nước trong thời gian qua, Thủ tướng Hàn Quốc tin tưởng những thoả thuận cấp cao sẽ đi vào thực chất, có hiệu quả, đóng góp vào mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 quốc gia.

Trước vấn đề mà Hàn Quốc đang đối diện đó là liên tục giảm tỉ suất sinh thay thế, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đề nghị một trong những chủ đề hợp tác mới giữa 2 nước trong thời gian tới sẽ là dân số.

Về vấn đề Biển Đông, Hàn Quốc luôn nhất quán quan điểm các bên liên quan cần giải quyết tranh chấp trên biển trên nguyên tắc, luật pháp quốc tế, cũng như các thoả thuận quốc tế đã ký kết giữa các bên có liên quan.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn cũng đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc có thể tham gia vào quá trình nâng cao năng lực phòng thủ ở Việt Nam.

Đồng thời mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, ủng hộ, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đã, đang và chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực vào lợi ích chung của cả 2 nước; đề nghị Việt Nam tháo gỡ một số vướng mắc về thuế tại Dự án Vườn ươm công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại TP. Cần Thơ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã trân trọng gửi lời mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sớm thăm chính thức Hàn Quốc trong thời gian sắp tới khi 2 nước cùng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Quốc Khánh
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Quốc Khánh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã dành thời gian tiếp đoàn và chuyển tới ngài Thủ tướng lời chào trân trọng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ sự vui mừng chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và toàn diện của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, trong đó có sự ủng hộ và đóng góp của MTTQ Việt Nam.

Hàn Quốc luôn giữ vị trí đối tác hàng đầu của Việt Nam, là nhà đầu tư số 1, đối tác cung cấp viện trợ ODA số 2, đối tác thương mại số 3, đối tác du lịch số 2 của Việt Nam và người Việt Nam đang sống và làm việc tại Hàn Quốc đã trên 140.000 người, người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc cho biết và khẳng định, năm 2017 sẽ là năm bản lề để 2 nước đề ra mục tiêu phát triển mới cho thời gian tới. Những yếu tố như Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng, việc phát triển lực lượng lao động có trình độ khá bền vững sẽ “giúp Việt Nam trở thành điểm đến của các nhà đầu tư thế giới, nhất là với Hàn Quốc”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 300.000 USD cho miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long khắc phục hậu quả của tình trạng xâm nhập mặn, đồng thời mong muốn Chính phủ nước này tiếp tục duy trì hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ về hạ tầng và đào tạo nhân lực về công nghệ thông tin để giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ không gian mạng trong thời gian gần đây ở Việt Nam.

Cũng tại cuộc gặp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đề cập tới việc Trung Quốc đang xây dựng căn cứ quân sự, bồi đắp trái phép nhiều đảo trên Biển Đông gây căng thẳng trong khu vực. Đồng thời đánh giá cao lập trường tích cực của Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề Biển Đông, đặc biệt việc ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, không quân sự hóa.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam khẳng định Việt Nam, với tư cách là quốc gia tham gia ký kết Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, nhất quán ủng hộ hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời mong muốn các bên liên quan không có những hành động làm gia tăng căng thẳng, tích cực thúc đẩy đối thoại tìm giải pháp hòa bình cho các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, góp phần thiết thực vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham quan mô hình nông trại thông minh tại TP. Incheon. Ảnh: Quốc Khánh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham quan mô hình nông trại thông minh tại TP. Incheon. Ảnh: Quốc Khánh

* Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã tới thăm mô hình nông trại thông minh, khu kinh tế tự do và trung tâm vận hành thành phố thông minh tại TP. Incheon, cách thủ đô Seoul khoảng 80 km về phía Nam.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.