Thứ Tư, 22/02/2017, 20:49 (GMT+7)
.

Mong Đại sứ New Zealand làm cầu nối cho doanh nghiệp sang Việt Nam

Chiều 22-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Wendy Irene Matthews đến chào xã giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ New Zealand Wendy Irene Matthews. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ New Zealand Wendy Irene Matthews. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chúc mừng bà Wendy Irene Matthews được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác hơn nữa để khai thác tiềm năng này. Hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới. Việt Nam là nước có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, có đa dạng loại nông, thủy sản và mong muốn hợp tác với New Zealand trong lĩnh vực này.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ làm cầu nối để đoàn doanh nghiệp New Zealand sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Cho rằng kim ngạch thương mại hai nước hiện còn thấp, khoảng 700 triệu USD, Thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ của bà Đại sứ, kim ngạch thương mại hai chiều tăng lên từ 3-5 tỉ USD, mở ra chương mới về hợp tác thương mại và đầu tư hai nước.

Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác với New Zealand trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, ứng phó với biến đổi khí hậu; quốc phòng an ninh. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam.

Với tiềm năng hợp tác về du lịch giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng mong muốn hai bên khai thác hiệu quả đường bay thẳng Auckland (New Zealand) đến TP. Hồ Chí Minh.

Với một nền giáo dục tốt, Thủ tướng vui mừng nhận thấy ngày càng nhiều học sinh Việt Nam du học tại New Zealand. Thủ tướng đề nghị New Zealand tạo điều kiện cho du học sinh Việt Nam, dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

Đại sứ Wendy Irene Matthews cho biết, Chính phủ New Zealand rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam và bày tỏ thống nhất với đánh giá của Thủ tướng về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua.

Với cương vị Đại sứ, bà Wendy Irene Matthews khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển tốt đẹp hơn nữa trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao và giao lưu nhân dân; mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước lên một nấc thang mới là đối tác chiến lược. Bà cho biết, dự kiến cuối năm nay, New Zealand sẽ cử đoàn công tác về thương mại sang Việt Nam tìm cơ hội hợp tác, thúc đẩy thương mại hai nước.

Cho rằng, giáo dục và nông nghiệp đang là hai trụ cột chính trong quan hệ hợp tác hai nước nói chung và phát triển thương mại nói riêng, Đại sứ khẳng định New Zealand tiếp tục cấp học bổng cho học sinh Việt Nam, đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, công chức của Việt Nam. New Zealand là nước có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là trong các dự án về rau sạch, thanh long.

Năm 2017, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC, New Zealand mong muốn hợp tác, hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công sự kiện quan trọng này và cho rằng, kinh nghiệm tổ chức của Việt Nam sẽ giúp New Zealand tổ chức thành công Hội nghị APEC 2021.

“Tôi sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại để nâng cao hình ảnh của New Zealand ở Việt Nam và hình ảnh của Việt Nam ở New Zealand”, Đại sứ Wendy Irene Matthews nói.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.