Thứ Ba, 04/04/2017, 06:47 (GMT+7)
.

Doanh nghiệp Tiền Giang ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cộng hòa Palau

Ngày 3-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa cùng đại diện Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã đón tiếp đoàn lãnh đạo Quốc hội cộng hòa Palau, do ông Sabino Anastacio, Chủ tịch hạ viện Quốc hội Palau dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Tiền Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa trao quà lưu niệm của Tiền Giang đến ông Sabino Anastacio
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Nghĩa trao quà lưu niệm của Tiền Giang đến ông Sabino Anastacio.

Hai bên thông báo cho nhau về tình hình vị trí địa lý, kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang và của đất nước cộng hòa Palau. Đặc biệt nhấn mạnh đến tiềm năng hợp tác trong nông nghiệp và thủy sản của PaLau với Việt Nam nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng. Theo đó, Tiền Giang có tiềm năng to lớn về nghề cá và nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và lao động. Cộng hòa Palau có tiềm năng trong phát triển nghề cá do có nhiều đảo, bờ biển dài và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn.Với chuyến thăm này, cùng với chuyến làm việc tại Palau của Bộ NN&PTNT năm 2016 là cơ hội cụ thể hóa các nội dung làm việc thúc đẩy hợp tác, đem lại lợi ích cho cả hai bên.

Ông Văn Công Hưởng, đại diện Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ thủy sản Thái Hòa và ông Sabino Anastacio ký biên bản ghi nhớ hợp tác.
Ông Văn Công Hưởng, đại diện Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ thủy sản Thái Hòa và ông Sabino Anastacio ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo chính quyền Tiền Giang chứng kiến ông Văn Công Hưởng, đại diện Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ thủy sản Thái Hòa, trụ sở tại ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông và ông Sabino Anastacio, Chủ tịch hạ viện Quốc hội Palau ký biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến các thủ tục khai thác đánh bắt cá theo qui định của 2 nước. Hai bên đều bày tỏ hy vọng quan hệ ngoại giao được thiết lập sẽ mở đường cho sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát triển chung trong khu vực.

Nước Cộng hòa Palau được thành lập vào ngày 9-7-1979, thuộc Châu Đại dương, là nhóm đảo thuộc biển Bắc Thái Bình Dương, phía Đông Nam của Philippin. Diện tích đảo 458 km2, dân số hơn 20.000 người. Việt Nam và Palau thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ từ năm 2008.

THỦY HÀ

.
.
.