.

Đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo

Cập nhật: 10:58, 16/03/2012 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, từ năm 2011 đến nay, tỉnh ta đã tập trung cho hoạt động giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xem đây là 1 trong 3 khâu đột phá để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.

Trường THPT Trương Định. Ảnh: NGUYÊN CHƯƠNG
Trường THPT Trương Định. Ảnh: NGUYÊN CHƯƠNG

Năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song tỉnh đã dành ngân sách đầu tư cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo 1.266 tỷ đồng, năm 2012 dự kiến là 1.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí xây dựng trường, lớp và đầu tư các trang thiết bị, với tổng số trên 60 tỷ đồng. Cụ thể như: VietinBank ủng hộ 27 tỷ đồng để xây trường Tiểu học Mỹ Tịnh An (Chợ Gạo), trường THCS An Hữu (Cái Bè) và trường Tiểu học Nguyễn Thị Tư (xã Bình Ân, Gò Công Đông); Công ty Him Lam tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng trường THCS Phú Thạnh (Tân Phú Đông); Ngân hàng ACB hỗ trợ 8,2 tỷ đồng xây dựng trường THCS Mỹ Lương (Cái Bè) và 1 điểm trường Tiểu học ở xã Bình Ân (Gò Công Đông); Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh vận động 7 tỷ đồng xây trường ở huyện Gò Công Tây…

Ngoài ra, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp vận động các tổ chức phi chính phủ trên 386.000 USD để xây dựng trường học và trao học bổng cho học sinh vượt khó học tốt.

HỮU THUẬN
 

.
.
.