Thứ Sáu, 02/11/2012, 10:46 (GMT+7)
.

Nhiều tham luận tốt về giáo dục hòa nhập bậc tiểu học

Ngày 31-10, Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và tổ chức liên minh Na-Uy mở Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giáo dục hòa nhập bậc tiểu học cho các cán bộ quản lý, giáo viên đang dạy các lớp có học sinh thuộc các dạng tật: khiếm thính, khó khăn về học, khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp…

Thảo luận nhóm tại hội thảo
Thảo luận nhóm tại hội thảo.

Các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh công tác giáo dục hòa nhập, nêu những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị để công tác này được thực hiện đạt kết quả tốt.

Các tham luận đáng chú ý từ thực tế được trình bày tại hội thảo gồm:

- Công tác giáo dục hòa nhập tại huyện Cai Lậy (Phòng GD&ĐT Cai Lậy); Giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập (cô Trần Thị Kim Chi, Trường Tiểu học Bình Nhì I, huyện Gò Công Tây).

- Giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thính (cô Trần Thị Duyên, Trường Tiểu học Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy); Giảng dạy trẻ khó khăn về vận động (cô Lê Thị Thanh Xuân, Trường Tiểu học Phú Mỹ A, huyện Tân Phước).

- Một số kinh nghiệm về công tác quản lý giáo dục hòa nhập (Phòng GD&ĐT Chợ Gạo); Giáo dục hòa nhập trẻ khó khăn về ngôn ngữ, giao tiếp (cô Nguyễn Thị Huệ, Trường Tiểu học Thanh Bình, huyện Chợ Gạo)…

MINH CHÂU

.
.
.