.

Tổ chức Lễ Tri ân thầy giáo, cô giáo về hưu

Cập nhật: 08:11, 06/11/2013 (GMT+7)

Ngày 3-11, Sở GD&ĐT phối hợp Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học và Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức Lễ tri ân các nhà giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Bà Đặng Huỳnh Mai, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Công đoàn Giáo dục tỉnh  Tiền Giang; đại diện lãnh đạo Hội Cựu giáo chức  tỉnh Long An và Đồng Tháp cùng 161 thầy giáo, cô giáo về hưu, trong đó có 51 thầy giáo, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn đã về dự.

Bà Đặng Huỳnh Mai, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam cùng ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng quà 3 giáo viên cao niên.
Bà Đặng Huỳnh Mai, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam cùng ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng quà 3 giáo viên cao niên.

Sau phần ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Công ty TNHH Tân Nguyên Khôi tặng Hội Cựu giáo chức Tiền Giang 10 triệu đồng; Hội Từ thiện và các trường học trong TP. Mỹ Tho tặng 550kg gạo, 102kg đường; riêng 51 thầy giáo, cô giáo khó khăn được nhận quà của Ban tổ chức và của Công ty TNHH Dệt may Nguyên Dung (Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh), mỗi phần 500.000 đồng và 51 thầy giáo, cô giáo này tiếp tục được Công ty TNHH Dệt may Nguyên Dung hỗ trợ mỗi tháng 500.000 đồng/người.

 Bà Trần Thị Quý Mão, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT và bà Đồng Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng quà 2 cựu giáo chức cao tuổi nhất: Thầy Tân Văn Công (88 tuổi) và cô Nguyễn Thanh Hồng (84 tuổi).
Bà Trần Thị Quý Mão, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT và bà Đồng Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng quà 2 cựu giáo chức cao tuổi nhất: Thầy Tân Văn Công (88 tuổi) và cô Nguyễn Thanh Hồng (84 tuổi).

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Công ty TNHH Dệt may Nguyên Dung có thành tích đóng góp kinh phí trong phong trào “Tri ân thầy giáo, cô giáo” năm 2013.

N. TRUNG

.
.
.