Thứ Hai, 31/03/2014, 15:33 (GMT+7)
.

Đảm bảo tốt việc ôn thi tốt nghiệp THPT cho tất cả học sinh

Ảnh minh họa. Ảnh: Như Lam
Ảnh minh họa. Ảnh: Như Lam

Sau khi cho học sinh đăng ký các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 (mỗi em đăng ký thi tự chọn 2 môn), hầu hết các em đã chọn các môn tự nhiên, nhiều nhất là môn Hóa học (8.136/11.630 em đăng ký, tỷ lệ 69,95%), kế đến là môn Vật lý (5.233/11.630 em đăng ký, tỷ lệ 44,99%), Sinh học (4.541/11.630 em đăng ký, tỷ lệ 39,04%).

Trong khi đó, môn Lịch sử chỉ có 712/11.630 em đăng ký (tỷ lệ 6,12%), Địa lý 2.101/11.630 em đăng ký (tỷ lệ 18,06%).

Riêng môn Ngoại ngữ, toàn tỉnh chỉ có 2.537/11.630 em đăng ký dự thi (tỷ lệ 21,8%). Điều này sẽ gây khó khăn trong việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho các em đăng ký thi môn Ngoại ngữ, Lịch sử hoặc Địa lý…

Quá ít thí sinh chọn môn Ngoại ngữ, Lịch sử và Địa lý

Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp (huyện Tân Phước) chỉ có 202 học sinh lớp 12, nhưng có đến 111 em đăng ký thi môn Vật lý (chiếm tỷ lệ 54,95%), 107 em đăng ký thi môn Sinh học (chiếm tỷ lệ 52,97%) và 94 em đăng ký thi môn Hóa học (chiếm tỷ lệ 46,53%); trong khi đó chỉ có 15 em đăng ký thi môn Lịch sử (chiếm tỷ lệ 7,4%) và 59 em đăng ký thi môn Địa lý (chiếm tỷ lệ 29,2%).

Trường THPT Chuyên Tiền Giang có đến 146/242 em đăng ký thi môn Vật lý (chiếm tỷ lệ 60,3%), 137/242 em đăng ký thi môn Hóa học (chiếm tỷ lệ  56,6%), 81/242 em đăng ký thi môn Sinh học (chiếm tỷ lệ  33,4%); trong khi đó, chỉ có 6 em đăng ký thi môn Lịch sử (chiếm tỷ lệ 2,4%) và 8 em đăng ký thi môn Địa lý (chiếm tỷ lệ 3,3%).

Tuy nhiên, những con số này vẫn còn khá lý tưởng, bởi số học sinh đăng ký thi 2 môn Lịch sử và Địa lý ở các trường THPT khác còn thấp hơn nhiều. Cụ thể, Trường THPT Mỹ Phước Tây có đến 284/308 em đăng ký thi môn Hóa học (chiếm tỷ lệ 92,2%), 247/308 em đăng ký thi môn Sinh học (tỷ lệ 80,1%), nhưng chỉ có 13/308 em đăng ký thi môn Lịch sử (chiếm tỷ lệ 4,2%) và không có em nào đăng ký thi môn Địa lý.

Trường THPT Nguyễn Văn Thìn chỉ có 2/160 học sinh đăng ký thi môn Lịch sử (1,25%). Trường THPT Phước Thạnh chỉ có 1/148 em (tỷ lệ 0,6%) thi môn Lịch sử và Địa lý. Trường THPT Gò Công Đông cũng chỉ có 13/527 em đăng ký thi môn Lịch sử (tỷ lệ 2,4%) và 17 em đăng ký thi Địa lý (tỷ lệ 3,2%). Thậm chí, có nhiều trường như: Trường THPT Bình Phục Nhứt và THPT Vĩnh Bình không có em nào đăng ký thi 2 môn này.

Riêng môn Ngoại ngữ, tại một số trường, số học sinh đăng ký thi cũng rất ít. Cụ thể, Trường THPT Bình Phục Nhứt không có em nào đăng ký thi môn này; Trường THPT Nguyễn Văn Thìn có 1/160 em, tỷ lệ 0,6%; Trường THPT Tân Phước có 6/172 em, tỷ lệ 3,4%; Trường THPT Rạch Gầm - Xoài Mút có 4/103 em, tỷ lệ 3,88%; Trường THCS&THPT Ngô Văn Nhạc có 3/65 em đăng ký thi môn Ngoại ngữ, chiếm tỷ lệ 4,6%. Điều này đồng nghĩa trường sẽ mở những lớp ôn thi Tốt nghiệp THPT nhưng phục vụ cho rất ít học sinh.

Đảm bảo tổ chức tốt việc ôn thi

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại, hầu hết các trường đều nỗ lực tổ chức việc ôn thi cho các em. Tùy số lượng học sinh đăng ký, trường sẽ bố trí các lớp ôn tập sao cho hợp lý.

Ông Huỳnh Thiện Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp cho biết: Ngay khi có quyết định từ Bộ GD&ĐT, Ban Giám hiệu nhà trường đã hướng dẫn giáo viên tư vấn và cho các em đăng ký dự thi 2 môn tự chọn.

Trường sẽ tổ chức ôn thi theo đúng nguyện vọng của các em, dù chỉ có 1 hay 2 học sinh ôn tập thi vẫn mở lớp. Với số lượng học sinh đăng ký các môn thi hiện tại, trường sẽ tổ chức 3 lớp ôn môn Lý, 3 lớp ôn môn Sinh, 3 lớp ôn môn Hóa, 1 lớp ôn môn Lịch sử, 1 lớp ôn môn Ngoại ngữ và 2 lớp ôn Địa lý để đáp ứng nhu cầu ôn thi của các em.

Theo ông Nguyễn Vũ Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tiền Giang, hầu hết các em chọn môn Lịch sử và Địa lý là những học sinh thuộc đội tuyển học sinh giỏi Sử, Địa của trường hoặc những em thi đại học khối C, chính vì thế học sinh chọn các môn này rất ít.

Tuy nhiên, trường vẫn đảm bảo các em được ôn thi theo môn mà các em đăng ký, với 6 lớp Lý, 6 lớp Hóa, 4 lớp sinh, 6 lớp Ngoại ngữ và 1 lớp Sử - Địa để đảm bảo bất kỳ em nào cũng được tham gia ôn thi.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Kỷ, Trưởng phòng THPT (Sở GD&ĐT) cho biết: Từ nay cho đến ngày Bộ GD&ĐT công bố phương án thi tốt nghiệp, các em còn có thể thay đổi việc đăng ký các môn thi tự chọn. Tuy nhiên, con số này không nhiều.

Bởi hầu hết các em đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đăng ký thi 2 môn này. Vì những môn các em chọn cũng là những môn trong khối thi đại học của các em. Giáo viên cũng đã căn cứ trên sức học, khả năng của các em để tư vấn trước khi các em chọn lựa nên sẽ ít có thay đổi.

Về vấn đề có quá ít học sinh chọn môn xã hội để đăng ký thi tốt nghiệp, ông Nguyễn Văn Kỷ cho biết, các trường sẽ tôn trọng nguyện vọng của các em, dẫu chỉ có 1 em đăng ký thì nhà trường vẫn tổ chức ôn thi nghiêm túc.

MINH CHÂU

.
.
.