Thứ Sáu, 20/11/2015, 06:01 (GMT+7)
.

Họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Ngày 19-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè tổ chức họp mặt kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2015). 
Ông Phạm Minh Trí – Bí thư Huyện ủy
Ông Phạm Minh Trí, Bí thư Huyện ủy trao Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.
Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và được nghe thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang gửi đến thầy cô giáo nhân ngày 20-11. Thời gian qua, ngành GD&ĐT huyện Cái Bè luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Toàn huyện hiện có 84 trường Mầm non, Tiểu học và THCS, trong đó có 12 trường đạt chuẩn quốc gia.
 
Năm học qua, ngành giáo dục huyện đã thực hiện nghiêm túc việc đổi mới phương pháp dạy học theo các tài liệu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, đảm bảo tính vừa sức, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực cho học sinh. Trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, số lượng trên chuẩn ngày càng cao. Trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; huyện duy trì tốt công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, THCS;…
 
Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng công nhận tập thể lao động xuất sắc cho 17 trường, tặng 8 Cờ thi đua và 8 Bằng khen cho 8 tập thể; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi trong năm học 2014 - 2015.
 
Trước đó ngày 18-11, đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Mỹ Tho do ông Đặng Thanh Liêm, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho làm trưởng đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên một số trường học và giáo viên đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Tại những nới đến thăm, thay mặt lãnh đạo TP. Mỹ Tho, ông Đặng Thanh Liêm ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên 2 trường: THCS Xuân Diệu, Tiểu học Trung An và 2 nhà giáo ưu tú cô Cao Thị Ngọc Dung - Giáo viên trường THCS Lê Ngọc Hân và cô Lê Thị Tâm - nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bình Minh.

Ông đánh giá cao những đóng góp của các thầy, cô giáo trong sự nghiệp trồng người thời gian qua và mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục  phấn đấu, gắn bó, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là tấm gương sáng cho các em học tập và noi theo. 

CHIÊU NAM-THANH LIÊM

 

.
.
.