Thứ Sáu, 29/01/2016, 11:04 (GMT+7)
.

Hơn 31 tỷ đồng dành cho công tác khuyến học năm 2015

Sáng 28-1, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, hội khuyến học các huyện, thành, thị xã…

Bà Đồng Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao bằng khen cho các tập thể.
Bà Đồng Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Năm 2015, Hội Khuyến học tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức Hội, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 91.723 người, đạt tỷ lệ 9,09% dân số từ 18 tuổi. Đến nay tổng số Gia đình hiếu học 3 cấp là 32.142, 55 dòng họ hiếu học, 1774 ấp khu phố khuyến học, ban  khuyến học.

Cùng với công tác phát triển hội viên, hội khuyến học các cấp đã nỗ lực xây dựng quỹ khuyến học với tổng số tiền toàn tỉnh là 31 tỷ 400 triệu đồng. Từ nguồn này Hội Khuyến học tỉnh , huyện, thành, thị đã tổ chức trao hàng ngàn suất học bổng và nhiều dụng cụ học tập cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học thông qua các chương trình: Nâng bước đến trường, thắp sáng niềm tin, vì em hiếu học, chắp cánh ước mơ.

Năm 2016, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài rộng khắp địa bàn tỉnh. Trong đó, tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên, mô hình Học tập suốt đời, Gia đình - dòng họ - cộng đồng và đơn vị học tập,...

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng khen và 112 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" của Trung ương hội cho cán bộ, hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

NHƯ LAM

.
.
.