Thứ Bảy, 15/04/2017, 11:44 (GMT+7)
.

Trường Chuyên Tiền Giang đạt 46 huy chương trong kỳ thi Olympic 30-4

Kỳ thi Olympic 30-4 lần thứ 23 năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh có 65 đoàn với 5.292 thí sinh đến từ các trường chuyên khu vực phía Nam tham gia. Theo đó, các thí sinh dự thi các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học với số lượng tối đa là 3 học sinh/môn/khối/trường. Kết quả chung cuộc, các thí sinh đạt được 1.775 huy chương, trong đó có 510 Huy chương Vàng (HCV), 633 Huy chương Bạc (HCB) và 632 Huy chương Đồng (HCĐ).

Đoàn học sinh trường THPT Chuyên Tiền Giang tại lễ trao giải.
Đoàn học sinh trường THPT Chuyên Tiền Giang tại lễ trao giải.

Đoàn học sinh giỏi Trường THPT Chuyên Tiền Giang tham gia 54 em với 9 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học ở hai khối 10, 11. Kết quả đạt được 46 huy chương gồm: 12 HCV; 9 HCB; 26 HCĐ. Xếp thứ 15/65 trường tham dự và thứ 2 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Được biết, Kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 là sân chơi trí tuệ, diễn ra hằng năm vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật trong tuần lễ đầu tiên của tháng 4. Đối tượng tham gia là học sinh giỏi lớp 10, 11 các trường chuyên khu vực phía Nam.

Qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi Olympic truyền thống 30-4 đã trở thành kỳ thi có quy mô lớn nhất miền Nam. Đây được coi là sân chơi để  đội tuyển các trường THPT Chuyên ở miền Nam tập huấn, cũng như phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, chuẩn bị cho kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia và Olympic quốc tế vào năm tiếp theo.

DUY SƠN

.
.
.