Thứ Hai, 29/05/2017, 22:12 (GMT+7)
.

Khi học sinh đam mê trò chơi sáng tạo

Cuộc thi sáng tạo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng TP. Mỹ Tho năm học 2016 - 2017 (sau đây gọi tắt là cuộc thi) diễn ra thường niên nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong thành phố, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai; đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo trong các em học sinh.

Đại biểu tham quan triển lãm cuộc thi tại Trường TH Nguyễn Huệ.
Đại biểu tham quan triển lãm cuộc thi tại Trường TH Nguyễn Huệ.

Theo đó, ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&DT) TP. Mỹ Tho và Thành đoàn Mỹ Tho (Ban Tổ chức cuộc thi) đã tích cực tuyên tuyền mục đích - ý nghĩa cuộc thi bằng nhiều hình thức qua họp hiệu trưởng hằng tháng tại Phòng GD&ĐT, qua các buổi sinh hoạt dưới cờ hằng tuần tại các trường để các em học sinh tìm hiểu và tham gia; đồng thời Ban Tổ chức cuộc thi đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc các trường, quan tâm chỉ đạo theo các nội dung và tiến độ cuộc thi đã đề ra. Nhờ vậy, số lượng và chất lượng cuộc thi đều tăng so với cuộc thi trước. 

Theo Phòng GD&ĐT TP. Mỹ Tho, qua tổng hợp sản phẩm ở các trường, năm học 2016 - 2017 đã có 202 sản phẩm dự thi ở cả 5 lĩnh vực (đồ dùng học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế). Trong đó, bậc học mầm non (MN) 64 sản phẩm, tiểu học (TH) 91 sản phẩm và trung học cơ sở (THCS) 47 sản phẩm. Hầu hết các mô hình, sản phẩm dự thi đều đảm bảo các tiêu chí tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao trong quá trình dạy và học, sản xuất và đời sống, sinh hoạt hằng ngày. Từ những ước mơ, khát vọng giải quyết các yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống thường ngày, các em đã tận dụng những vật liệu có sẵn làm ra mô hình Tín hiệu giao thông an toàn; Máy cắt cành thể hiện trình độ kỹ thuật cao, tinh tế, nghệ thuật. Rất nhiều mô hình sản phẩm quan tâm đến đời sống, sản xuất với ước mơ nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế như: Máy phát điện dùng sức gió và nước - giúp tiết kiệm năng lượng điện hằng ngày; Giàn phơi đồ tự động - để giảm thiểu sức lao động; Bãi đậu xe thông minh...

Các em rất quan tâm đến môi trường sống nên đã có ý tưởng, làm mô hình thu gom nước mưa và lọc nước bằng năng lượng mặt trời; Máy hút bụi mini dọn dẹp vệ sinh môi trường thu gom rác thải hay hệ thống xử lý rác thân thiện với môi trường... Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập dễ hiểu, dễ nhớ, các em đã làm ra các sản phẩm như: Đồ dùng mô hình giáo dục môi trường trực quan, quyển sách kỳ diệu, bản đồ Việt Nam... Thông qua cuộc thi cũng phát hiện khả năng thẩm mỹ và sáng tạo cao ở các em, các em biết dùng các nguyên liệu từ nông nghiệp có màu sắc khác nhau để ghép thành bức tranh có bố cục đẹp, hay tạo ra được hình ảnh con gà bằng lông gà nhìn rất thật…       

Chiều 26-5, Ban Tổ chức đã quyết định chọn trao giải cho 81 sản phẩm, trong đó có 4 giải Nhất, 10 giải Nhì, 15 giải Ba và 52 giải Khyến khích. Giải Nhất cuộc thi thuộc về các sản phẩm “Mô hình sự chuyển động của trái đất quay xung quanh mặt trời” của tác giả Vương Nguyễn Hoàng Duy, học sinh lớp 2 Trường TH Lê Quý Đôn; “Máy cắt cành” của tác giả Trần Thị Cẩm Nhi, học sinh lớp 4 Trường TH Đạo Thạnh A; “Bàn học của em” của tác giả Nguyễn Thị Minh Thư, học sinh lớp 5 Trường TH Lê Quý Đôn; “Góc bếp mi ni” của tác giả Trần Nguyễn Thiên An, học sinh lớp Lá Trường MN Bông Sen…

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải Tập thể xuất sắc cho Trường TH Lê Quý Đôn là đơn vị đã có tổ chức cấp cơ sở để chọn ra nhiều sản phẩm có chất lượng dự thi và đã đạt được nhiều giải cao trong kỳ thi này.

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh biểu dương những kết quả mà Ban Tổ chức cuộc thi đã đạt được. Cuộc thi được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TP. Mỹ Tho, Ban Giám hiệu các trường, sự động viên của thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh... Đồng thời cho rằng, đây là cuộc thi nhằm khơi gợi tinh thần đam mê sáng tạo của các cháu học sinh, giúp các cháu hình thành và theo đuổi ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai. Trong thời gian tới, cuộc thi cần được tuyên truyền rộng hơn nữa để đông đảo học sinh trong tỉnh cùng tham gia…

H. THU

.
.
.