Thứ Ba, 26/09/2017, 10:02 (GMT+7)
.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG:

Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Từ khi thành lập trường (năm 2005) đến nay, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) tại Trường Đại học Tiền Giang, đặc biệt là NCKH trong sinh viên luôn được chú trọng và khuyến khích. Dưới sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, sự kết hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan và đội ngũ giảng viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sớm được tiếp cận với hoạt động NCKH ngay từ những năm học đầu tiên, thông qua các hoạt động: Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, hội nghị khoa học của sinh viên, diễn đàn khoa học, cuộc thi…

Trong đó có thể kể đến các cuộc thi truyền thống của các khoa chuyên ngành như: “Robocon TGU” của Khoa Kỹ thuật công nghiệp, “Thiết kế đồ dùng dạy học” của Khoa Sư phạm, “Khởi Nghiệp cùng sinh viên” của Khoa Kinh tế - Luật… đã thu hút nhiều sinh viên tham gia. Trường cũng đã giới thiệu các đề tài có chất lượng tốt của sinh viên tham gia hội nghị NCKH sinh viên và cuộc thi NCKH các cấp như: Hội nghị Sinh viên NCKH toàn quốc các Trường Đại học Sư phạm; Hội nghị Sinh viên NCKH toàn quốc các trường đại học khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tiền Giang, Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long…

Có thể nói, hoạt động NCKH trong sinh viên của trường trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tính từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2016 - 2017, trường có 67 đề tài NCKH của sinh viên đã được triển khai thực hiện. Số lượng và chất lượng các đề tài NCKH của sinh viên năm sau tăng hơn so với năm trước. Trong đó có nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao như: Thiết kế và chế tạo Robot dò đường bằng phương pháp điều khiển tỷ lệ; Xây dựng hệ thống nhận dạng biển số xe máy cho bãi giữ xe ở Trường Đại học Tiền Giang; Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác quản lý NCKH tại Trường Đại học Tiền Giang; Quy trình chiết tách anthocyanin từ khoai lang tím; Quy trình sản xuất trà xanh nha đam; Thiết kế đồng phục học thể dục - thể thao cho sinh viên nhà trường…

Nổi bật trong năm 2015, trường có  2 sinh viên Nguyễn Hải Thanh và Trần Minh Tâm đạt 2 giải Nhì tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần VIII với đề tài: “Ổ cắm điện được điều khiển qua mạng Internet 3G” và “Mô hình hệ thống phun thuốc tự động cho vườn rau nhà kính”. Còn năm 2016, trường có 7 đề tài lọt vào Vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Startup) và đề tài “Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Mứt thanh long ruột đỏ sấy dẻo” của nhóm tác giả Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm đã đạt giải Ba (không có giải Nhất) và  đề tài “Kinh doanh dịch vụ sinh viên Tri thức trẻ” của nhóm tác giả Khoa Kinh tế - Luật đạt giải Khuyến khích. Ngoài ra, sinh viên trường cũng đã bước đầu làm quen với việc công bố khoa học tại các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp hoặc trên các tạp chí khoa học. 

Thời gian qua, nhiều đề tài NCKH của sinh viên mang tính ứng dụng cao.
Thời gian qua, nhiều đề tài NCKH của sinh viên mang tính ứng dụng cao.

Trong năm học 2016 - 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự cố gắng và tinh thần làm việc nghiêm túc của đội ngũ cán bộ, giảng viên, hoạt động NCKH của sinh viên tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong năm học này, sinh viên nhà trường đã thực hiện 25 công trình NCKH ở tất cả các lĩnh vực, bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng (tăng 62,5% so với năm học 2015 - 2016) và có 15 đề tài đã được nghiệm thu (2 xuất sắc, 9 tốt và 4 khá). Các chủ đề NCKH của sinh viên rất phong phú, đa dạng và có chất lượng cao; nhiều công trình đã được thực hiện công phu, nghiêm túc và có tính thực tiễn cao.

Nói về phong trào NCKH của sinh viên, TS. Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo NCKH của sinh viên và sự nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ, giảng viên trong việc hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài trong thời gian qua. Trong năm học qua, hoạt động NCKH của sinh viên nhà trường tiếp tục có những bước phát triển về tỷ lệ sinh viên tham gia NCKH, nhiều đề tài có tính sáng tạo và có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao.

Qua đây, TS. Lê Quang Trí mong muốn trong thời gian tới, viên chức, sinh viên nhà trường sẽ nỗ lực, cố gắng phát huy hơn nữa trong công tác giảng dạy, học tập và NCKH để hoạt động NCKH lan tỏa rộng khắp trong sinh viên toàn trường, đạt được những thành tích cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tiền Giang.

VĨNH SƠN

.
.
.