Thứ Sáu, 06/04/2018, 21:22 (GMT+7)
.

Trên 80% học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường nghề có việc làm

Sáng 6-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp và giải quyết việc làm năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 về GDNN.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN; Tiến sĩ Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng đại diện 341 cơ sở GDNN phía Nam.

Tổng cục GGNN ký kết hợp tác với Hội Thương gia Đài Loan.
Tổng cục GDNN ký kết hợp tác với Hội Thương gia Đài Loan.

Hiện cả nước có 1.974 cơ sở GDNN, trong đó có 388 trường cao đẳng, 551 trường trung cấp và 1.035 trung tâm GDNN. Năm 2017, cả nước tuyển sinh được hơn 2 triệu người vào các cơ sở GDNN (đạt tỷ lệ 100,2% kế hoạch đề ra).

Bên cạnh những ngành nghề tuyển sinh đạt kết quả cao thì có nhiều nghề khó tuyển sinh như: Khoan, nổ, mìn; công nghệ mạ… Ở hệ cao đẳng, có 8/63 tỉnh tuyển sinh dưới 100 chỉ tiêu, 3 tỉnh không tuyển sinh được là: Cao Bằng, Lai Châu và Đắk Nông.

Theo báo cáo của 63 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2017 trên cả nước có 1.983.960 người tốt nghiệp tại các cơ sở GDNN, trong đó tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp là 405.300 học sinh, sinh viên; trên 1 triệu người tốt nghiệp các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác.

Tính trung bình, năm 2017, tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở GDNN  trên cả nước có việc làm ngay sau khi ra trường đạt trên 80%, với mức lương khởi điểm khoảng 5 triệu đồng/tháng. Riêng tại tỉnh Tiền Giang, số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau khi ra trường đạt trên 90%.

Đ.PHI

 

.
.
.