Thứ Sáu, 18/05/2018, 15:09 (GMT+7)
.
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018:

Ít thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Tiền Giang, Kỳ thi Trung học phổ thống (THPT) Quốc gia năm nay, đa phần thí sinh (TS) trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi để xét tuyển vào đại học, cao đẳng, số lượng TS đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp chiếm rất ít.

Bên cạnh đó, một điều đáng mừng là số TS chọn bài thi Khoa học xã hội (KHXH) tuy không nhiều nhưng cũng có phần tăng so với những năm trước.

BÀI THI KHTN VẪN CHIẾM ƯU THẾ

Đây là năm thứ 2, Kỳ thi THPT Quốc gia được tổ chức thành 5 bài thi. Một điểm khác so với kỳ thi năm trước là TS chọn bài thi nào phải thi hết các môn trong bài thi đó mới được xét tốt nghiệp THPT. Chính vì vậy, ngay từ khi có quy chế thi, học sinh các trường đã có sự tính toán rất kỹ trong việc chọn bài thi.

Theo thống kê, năm nay số lượng TS chọn bài thi KHXH có chiều hướng tăng (ở cả 2 hệ THPT và Giáo dục thường xuyên).

Toàn tỉnh có 4.362 TS đăng ký bài thi KHXH (tăng 247 TS so với năm 2017); trong đó môn Lịch sử là 4.928 TS, môn Địa lý 4.743 TS, môn Giáo dục công dân 4.201 TS.

Nhiều trường có số TS chọn bài thi KHXH rất cao như: THPT Lê Thanh Hiền (278/447 TS); THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa (158/253 TS); THPT Phan Việt Thống (236/427 TS); Trung học cơ sở - THPT Phú Thạnh (124/186 TS); Năng khiếu Thể dục thể thao (19/21 TS); Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ (44/46TS)…

N
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, đa phần thí sinh đăng ký dự thi để xét vào đại học, cao đẳng.

Theo ghi nhận của chúng tôi từ các trường, sở dĩ số lượng TS năm nay chọn bài thi KHXH tăng cao bởi theo nhiều HS, đề thi các môn KHXH trong những năm gần đây không đòi hỏi TS phải học thuộc lòng quá nhiều, mà phải biết vận dụng kiến thức để liên hệ thực tế nên rất dễ đạt điểm trung bình.

Tuy số TS chọn bài thi KHXH năm nay có tăng, nhưng vẫn phải nhìn nhận là phần lớn TS vẫn chọn bài thi Khoa học tự nhiên (KHTN).

Toàn tỉnh có 9.073 TS đăng ký dự thi bài thi KHTN, trong đó, môn Vật lý có 9.500 TS, Hóa học có 9.533 TS và Sinh học 9.492 TS.

Nhiều trường có TS chọn bài thi KHTN cao như: THPT Cái Bè (431/447 TS); THPT Phạm Thành Trung (410/530 TS); THPT Nguyễn Đình Chiểu (529/585 TS); THPT Chợ Gạo (537/582 TS); THPT Phước Thạnh (219/219 TS)…

Do có sự tư vấn kỹ lưỡng từ các thầy cô, số lượng TS chọn cả 2 bài thi KHXH và KHTN năm nay không cao, toàn tỉnh chỉ có 362 TS chọn cả 2 bài thi. Theo ghi nhận, có 23/37 trường THPT không có TS chọn đăng ký dự thi ở 2 bài thi.  

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, toàn tỉnh có 13.314 TS đăng ký dự thi để xét tuyển vào đại học, cao đẳng;  có tất cả 48.589 nguyện vọng được đăng ký. Số nguyện vọng được chọn nhiều nhất là 3 (2.561 TS).

Cá biệt có 8 TS đăng ký tới 20 nguyện vọng. Những ngành có số lượng TS đăng ký nhiều là: Quản trị kinh doanh (3.614 TS); Ngôn ngữ Anh (2.268 TS); Công nghệ thông tin (1.861 TS); Công nghệ thực phẩm (1.678 TS); Kế toán (1.658 TS); Tài chính ngân hàng (1.628 TS)…

ÍT TS CHỈ THI  ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 vẫn tiếp tục được tổ chức với mục đích lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp làm căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, kết quả thống kê vẫn cho thấy, không phải TS nào cũng dự thi với 2 mục đích. Theo thống kê của Sở GD-ĐT, năm nay chỉ có 834 TS dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT.

Theo thống kê, nhiều trường không có TS  đăng ký dự thi chỉ với một mục đích xét tốt nghiệp THPT như: THPT Lê Thanh Hiền; THPT Tứ Kiệt; THPT Vĩnh Kim; THPT Chuyên Tiền Giang; THPT Tư thục Ấp Bắc; THPT Nguyễn Đình Chiểu; THPT Trương Định; THPT Gò Công Đông; THPT Nguyễn Văn Côn… 

Ngược lại, có một số trường có TS dự thi với mục đích này khá đông là: THPT Nguyễn Văn Thìn (108/179 TS); Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP. Mỹ Tho (112/371 TS); Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang (25/38 TS); Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành (22/22 TS); Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ (36/46 TS)…

Tuy nhiên, con số này ít hơn rất nhiều so với năm 2017. Theo các giáo viên, khi tư vấn cho học sinh đăng ký dự thi, các thầy cô đã căn cứ trên sức học, sở thích, hoàn cảnh… của từng em để định hướng.

Vì vậy, việc đăng ký dự thi chỉ với mục đích xét tốt nghiệp THPT cho thấy các em đã suy nghĩ rất kỹ khi chọn mục đích dự thi và đây sẽ là con đường tốt nhất cho các em.

Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT) Lê Ngọc Linh cũng cho rằng, việc lựa chọn của TS như vậy là hợp lý, vì đến thời điểm này hầu hết các em đều đã xác định đâu là hướng đi tốt nhất cho mình.

ĐỖ PHI CÔNG

.
.
.