Thứ Năm, 19/07/2018, 17:08 (GMT+7)
.

Đến năm 2020 phải đầu tư cơ bản cho Trường Đại học Tiền Giang

Sáng 19-7, Tiến sĩ Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Hội đồng trường đã có buổi làm việc với Trường Đại học Tiền Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy, biên chế và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

Theo chiến lược phát triển của trường đến năm 2020, bộ máy nhà trường được sắp xếp lại theo hướng đầy đủ các phòng chức năng, đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của trường, đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng.

Trường phấn đấu đến năm 2020 có quy mô đào tạo từ 10.000 đến 12.000 sinh viên; đồng thời, phát triển mới 8 ngành đào tạo đại học và 3 ngành đào tạo thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của trường; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới nhà trường cần có những giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, quản lý sinh viên, học viên, thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; cần sớm thực hiện việc giải tỏa đền bù ở cơ sở Thân Cửu Nghĩa.

Ban Giám hiệu nhà trường cần xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện làm sao đến năm 2020 phải đầu tư cơ bản cho Trường Đại học Tiền Giang…

ĐỖ PHI 


 

.
.
.