Thứ Ba, 04/09/2018, 16:51 (GMT+7)
.

Trường đầu tiên của Tiền Giang khai giảng năm học mới

Sáng ngày 4-9, Trường THPT Tân Hiệp, huyện Châu Thành tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018 - 2019. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện. 
 
Đồng chí Trần Thanh Đức trao học bổng.
Đồng chí Trần Thanh Đức trao học bổng.
Năm học 2017 - 2018, Trường THPT Tân Hiệp đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi: Tỷ lệ học sinh khá, giỏi trên 88%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 100%; 10 học sinh giỏi cấp tỉnh…
Đồng chí Trần Thanh Đức trồng cây lưu niệm cho trường.
Đồng chí Trần Thanh Đức trồng cây lưu niệm cho trường.
Bước sang năm học 2018 - 2019, toàn trường có 1.352 học sinh ở 32 lớp với 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học này, tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp, phân luồng giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; tăng cường cơ sở vật chất để củng cố và duy trì chất lượng giáo dục…
Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới
Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới.
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Thanh Đức chúc mừng tập thể sư phạm nhà trường nhân đầu năm học mới; đồng thời yêu cầu nhà trường cần đổi mới cách suy nghĩ, cách làm giáo dục; cần xem học sinh là nhân vật trung tâm trong quá trình giáo dục; ban đại diện cha mẹ học sinh phải thật sự là thành viên để cùng xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục…
 
Dịp này, đại diện UBND tỉnh, đồng chí Trần Thanh Đức đã gởi 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó học tốt của trường. 
 
Cũng tại buổi lễ khai giảng, thầy và trò Trường THPT Tân Hiệp đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng ngôi trường mới tọa lạc tại ấp Thân Đức, xã Thân Cửu Nghĩa với diện tích trên 24 ngàn m2, tổng kinh phí xây dựng trên 70 tỷ đồng.
ĐỖ PHI
.
.
.