Chủ Nhật, 17/03/2019, 07:43 (GMT+7)
.

Long trọng kỷ niệm 140 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

(ABO) Tối ngày 16-3, tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, UBND tỉnh Tiền Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 140 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (17-3-1879 – 17-3-2019).
 
Đến dự có đồng chí Huỳnh Văn Niềm, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; đồng chí Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. 
 
Đồng chí Trần Thanh Đức phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Trần Thanh Đức phát biểu tại buổi lễ.
Hiệu trưởng Lê Bá Ngọc đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 140 năm Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Hiệu trưởng Lê Bá Ngọc đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 140 năm Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Lê Bá Ngọc đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 140 năm của trường. Theo đó, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu được thành lập ngày 17-3-1879, với tên gọi Collège de My Tho. Năm 1942 trường có tên là Collège Le Myre De Villers. Năm 1953, trường vinh dự mang tên nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu cho tới nay.
 
Là trường trung học đầu tiên ở đất Nam Kỳ, trải qua nhiều thăng trầm biến cố của lịch sử, biết bao thế hệ học sinh ưu tú, anh hùng kiệt xuất của dân tộc đã trưởng thành từ mái trường này như: Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng... Phát huy truyền thống "Cách mạng - Dạy giỏi - Học giỏi" của mình, tập thể giáo viên, học sinh nhà trường đã không ngừng nỗ lực trong quá trình giảng dạy, học tập trong 140 năm qua. 
 
Trường hiện có 101 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng mà thành tích của nhà trường không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh khá giỏi mỗi năm đều trên 70%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 100%, trong đó nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia..., trường được xếp vào tốp 33 trường THPT của toàn quốc có điểm xét tuyển đại học, cao đẳng. 
 
L
Lãnh đạo tỉnh và Sở Giáo dục – Đào tạo tặng hoa cho Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu qua các thời kỳ. 
Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa tri ân với 2 cựu học sinh lão thành cách mạng.
Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa tri ân với 2 cựu học sinh lão thành cách mạng.
Với những thành tích đáng tự hào trong quá trình dạy và học, năm 2000, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; nhiều lần nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và nhiều phần thưởng cao quý đáng tự hào khác. Năm 2018, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Đức đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà tập thể sư phạm nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh những mặt tích cực mà nhà trường đạt được, đồng chí Trần Thanh Đức cũng đã yêu cầu nhà trường thường xuyên quan tâm công tác xây dựng bộ máy, tổ chức trường; tích cực bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất chính trị tốt;  đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục…. 
 
Đ.PHI
.
.
.