Thứ Hai, 01/04/2019, 10:50 (GMT+7)
.

Chủ động chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

 

Bắt đầu từ ngày 1-4, thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ tiến hành nộp hồ sơ dự thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Để có những thông tin mới nhất về Kỳ thi THPT Quốc gia, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Phương Toàn cho biết: 

Thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2019 cần lưu ý các mốc thời gian từ nay cho đến sau kỳ thi.

Cụ thể, từ ngày 1 đến 20-4, thí sinh sẽ đăng ký dự thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng, với số lượng nguyện vọng đăng ký không hạn chế.

Từ ngày 25 đến 27-6 sẽ diễn ra Kỳ thi THPT Quốc gia theo lịch của Bộ GD-ĐT. Sau khi có điểm thi, thí sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một trong hai hình thức: Trực tuyến từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 29-7; trực tiếp bằng phiếu từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 31-7. Đến ngày 9-8, các trường đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 15-8 bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi về trường đại học và không được tham gia xét tuyển ở trường đại học khác.

* Phóng viên (PV): Bên cạnh lưu ý các mốc thời gian, thì thí sinh cần lưu ý gì trong việc viết hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm nay, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Phương Toàn: Điều quan trọng đầu tiên mà thí sinh đặc biệt lưu ý để được xét tốt nghiệp THPT là mỗi thí sinh phải đăng ký dự thi ít nhất 4 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) hoặc Khoa học xã hội (KHXH).

Riêng đối với thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên (GDTX) do không có bài thi Ngoại ngữ nên mỗi thí sinh đăng ký ít nhất 3 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và 1 bài thi tổ hợp KHTN hoặc KHXH.

Thí sinh cần cân nhắc trong việc chọn bài thi, không nên chọn hết cả 2 bài thi KHTN và KHXH; đồng thời, việc chọn bài thi phải dựa vào sở trường, năng lực của bản thân.

Nếu trường hợp thí sinh chọn hết 2 bài thi KHTN và KHXH, thì bắt buộc phải thi hết cả 2 bài thi, không được phép bỏ bài thi nào. Nếu bỏ 1 trong 2 bài thi, thì thí sinh sẽ không được xét tốt nghiệp THPT.

Điều quan trọng tiếp theo là thí sinh phải chọn và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường đại học theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1, 2, 3… và lưu ý ghi đúng mã trường, mã ngành và tổ hợp môn.

* PV: Đồng chí có thể cho biết những điểm cần lưu ý trong Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2019?

* Đồng chí Nguyễn Phương Toàn: Theo Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2019, công tác coi thi sẽ do các trường đại học, cao đẳng ngoài tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức.

Về công tác chấm thi, các trường đại học, cao đẳng do Bộ GD-ĐT phân công tổ chức chấm thi trắc nghiệm, Sở GD-ĐT chấm thi bài thi tự luận Ngữ văn.

Về xét tốt nghiệp THPT với tỷ lệ 70% điểm các bài thi THPT Quốc gia và 30% điểm trung bình cả năm học lớp 12.

Về xét tuyển, đa số các trường đại học, cao đẳng sẽ xét tuyển dựa trên điểm các bài thi THPT Quốc gia hoặc kết hợp với xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT.

Bên cạnh đó, một vài trường đại học sẽ có phương thức xét tuyển riêng như: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh… sẽ tiến hành khảo sát thí sinh bằng bài thi năng lực.


* PV: Ngành GD-ĐT tỉnh nhà đã có những chuẩn bị gì để Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 diễn ra đạt kết quả cao nhất, thưa đồng chí?

* Đồng chí Nguyễn Phương Toàn: Hiện nay, tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh đang thực hiện chương trình học kỳ II của lớp 12.

Tùy vào điều kiện thực tế của từng trường mà các trường xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh. Dự kiến vào khoảng trung tuần tháng 4, các trường sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 kiểm tra học kỳ II.

Riêng về phía Sở GD-ĐT cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 cho Hiệu trưởng các trường THPT và Giám đốc các Trung tâm GDTX vào ngày 29-3.

Trong tháng 4, Sở GD-ĐT tiếp tục tổ chức họp mạng lưới chuyên môn với tất cả giáo viên đang giảng dạy lớp 12 của các trường, trung tâm trực thuộc để thống nhất kế hoạch ôn thi THPT Quốc gia.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng sẽ tiến hành thống kê về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và thí sinh dự thi của các trường, trung tâm trực thuộc, trên cơ sở đó sẽ xây dựng phương án bố trí các điểm thi.

Đến tháng 5, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia thử cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2019 theo tổ hợp bài thi mà thí sinh đã đăng ký, nhằm tập dợt cho các em chuẩn bị bước vào kỳ thi chính thức.

* PV: Xin cảm ơn đồng chí!

ĐỖ PHI (thực hiện)
 

.
.
.