Chủ Nhật, 28/04/2019, 13:55 (GMT+7)
.
CUỘC THI THỰC HIỆN ƯỚC MƠ LẦN VII:

Em Trương Nguyệt Quế (Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) giành giải Nhất

(ABO) Ngày 27-4, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Vòng chung kết xếp hạng Cuộc thi Thực hiện ước mơ lần thứ VII năm học 2018 - 2019. 
 
Em Trương Nguyệt Quế (Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang, bục giải Nhất) xuất sắc đoạt giải Nhất chung cuộc.
Em Trương Nguyệt Quế (Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang, trên bục giải Nhất) xuất sắc đoạt giải Nhất chung cuộc.
Cuộc thi được tổ chức từ năm 2018 đã thu hút hơn 160 ngàn lượt học sinh tiếp cận và tìm hiểu ước mơ nghề nghiệp của bản thân. Qua 2 vòng sơ loại, bán kết, Ban Tổ chức đã chọn ra 5 gương mặt xuất sắc tham gia Vòng chung kết xếp hạng gồm: Nguyễn Duy Phước Hải (học sinh lớp 11A3, Trường THPT thị xã Quảng Trị) với ước mơ Kỹ sư công nghệ thông tin; Trần Thảo Nguyên (học sinh lớp 12C4, Trường THPT Sông Đốc, Cà Mau) với ước mơ là Giáo viên; Từ Tấn Phát (lớp 12CA2, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh) với ước mơ Kỹ sư lập trình game; Nguyễn Thị Thu Thủy (lớp 11V5, Trường THPT Chuyên Bình Long, Bình Phước) với ước mơ là Luật sư và Trương Nguyệt Quế (lớp 12B1, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang) với ước mơ là Bác sĩ. 
 
Ở Vòng chung kết xếp hạng, các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi: Hiểu về ước mơ (thi trắc nghiệm 10 câu hỏi kiến thức phổ thông và thông tin ngành nghề theo đuổi); Sống với ước mơ (thi nhập vai xử lý tình huống nghề nghiệp); Giữ lửa ước mơ (thi hùng biện và trả lời câu hỏi từ giám khảo). 
 
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao kết quả chung cuộc giải Nhất thuộc về em Trương Nguyệt Quế, giải Nhì thuộc về Nguyễn Duy Phước Hải và Từ Tấn Phát, giải Ba thuộc về Trần Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Thu Thủy. 
 
Qua 7 năm tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 900 ngàn học sinh quan tâm, tham gia, 80 ngàn ước mơ được chia sẻ. Cuộc thi là sân chơi hướng nghiệp nhằm giúp học sinh THPT trong việc xác định và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp tương lai của mình. 
 
ĐỖ PHI CÔNG 
 
 
 
.
.
.