Thứ Ba, 16/04/2019, 15:54 (GMT+7)
.

Giải quyết bạo lực học đường, chủ yếu là công tác giáo dục

(ABO) Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tại Hội nghị sơ kết  công tác phòng, chống bạo lực học đường trong trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang diễn ra sáng ngày 16-4. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng, bạo lực học đường hiện đang là vấn đề bức xúc chung của toàn xã hội, không riêng gì ở tỉnh Tiền Giang. Có nhiều nguyên nhân xảy ra bạo lực học đường, trong đó có những nguyên nhân nhìn thấy được cũng như có những nguyên nhân tìm ẩn mà chúng ta không thể nào nhìn thấy.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu ý kiến.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu ý kiến.
Chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo ngành Công an chủ trì hội nghị.

Để giải quyết vấn đề bạo lực học đường theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng thì cần phải lấy giáo dục là điều chính yếu để khuyên dạy học sinh. Cần phải đẩy mạnh phối hợp tốt giữa ba môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Cán bộ, giáo viên cần phải tìm hiểu, đọc, tham khảo thật nhiều các vụ việc đã xảy ra để xem cách giải quyết vấn đề. Vấn đề xây dựng môi trường học đường cũng rất quan trọng. Vì vậy cần đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn. Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang cần tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đề xuất kinh phí để giải quyết các vấn đề bạo lực học đường cũng như bồi dưỡng giáo viên tham vấn học đường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Oanh phát biểu ý kiến.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hồng Oanh phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất ra các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng bạo lực học đường. Tại Tiền Giang, nhiều năm qua đã triển khai tốt công tác phòng chống bạo lực học đường. Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 2011 đến năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 301 vụ liên quan đến bạo lực học đường, làm chết 4 người, bị thương nhẹ 56 người. Bạo lực học đường xảy ra hầu hết ở các cấp học trong đó: Tiểu học (1 vụ); THCS (152 vụ); THPT (133 vụ) và GDTX (15 vụ). Theo đó, có nhiều nguyên nhân như: Chương trình học hiện nay quá nặng nề; tác động của mạng xã hội; sự buông lỏng thiếu quan tâm của gia đình…

Hiệu Trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Lê Bá Ngọc phát biểu ý kiến.
Hiệu Trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Lê Bá Ngọc phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cũng đã yêu cầu ngành giáo dục cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, đặc biệt là chú ý đến vấn đề an ninh trật trự trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

ĐỖ PHI CÔNG

.
.
.