Thứ Hai, 01/04/2019, 15:54 (GMT+7)
.

Trường CĐ Tiền Giang: Nhân sự gồm 1 Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng

(ABO) Sáng ngày 1-4, Trường Cao đẳng Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của UBND tỉnh sáp nhập các trường trung cấp vào Trường Cao đẳng Tiền Giang và các Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Đến dự có  Giám đốc Sở Nội vụ Võ Tấn Hiền.

Trước đó, ngày 20-3, UBND tỉnh đã triển khai quyết định về việc sáp nhập 3 trường Trung cấp gồm: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận tải và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật vào Trường Cao đẳng Tiền Giang, trực thuộc UBND tỉnh.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Tiền Giang.
Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Tiền Giang.

Sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Tiền Giang có 1 Hiệu trưởng và 2 Phó Hiệu trưởng, 14 đơn vị trực thuộc gồm 7 phòng chức năng, 5 khoa đào tạo, 2 trung tâm thực hiện các dịch vụ đào tạo nghề.

Toàn trường có 246 cán bộ, giảng viên, nhân viên đảm nhận đào tạo 30 ngành nghề trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp với số lượng học sinh, sinh viên chính quy dao động từ 2.500 đến 3.000.

Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Quang Khải cho biết, từ nay cho đến hết năm học 2018 - 2019, hoạt động giảng dạy của trường vẫn được tiếp diễn ở 4 cơ sở như trước đây.

Đến đầu năm học 2019 - 2020, cơ sở số 4 (Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang) trước đây sẽ di dời về cơ sở chính của trường.  

ĐỖ PHI

.
.
.