Thứ Sáu, 27/09/2019, 17:34 (GMT+7)
.

Trường Đại học Tiền Giang cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học

(ABO) Phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học mới 2019 - 2020 sáng ngày 27-9, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng chúc mừng những thành tích của nhà trường trong năm học vừa qua. Trong năm học mới, đồng chí Trần Văn Dũng yêu cầu lãnh đạo và tập thể giảng viên nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện cho sinh viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu khoa học, tư duy logic, nâng cao chất lượng việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng phát biểu tại lễ khai giảng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Dũng phát biểu tại lễ khai giảng.

Năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Tiền Giang đón nhận gần 1.500 tân sinh viên, nâng tổng số quy mô đào tạo của trường lên hơn 9.000 sinh viên. Trường Đại học Tiền Giang hiện có 21 ngành đào tạo hệ Đại học và 12 ngành đào tạo hệ Cao đẳng.

PGS.TS Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.
PGS.TS Võ Ngọc Hà, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm học mới này, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tiếp tục đổi mới giáo trình, phát triển các phần mềm quản lý đào tạo; tăng cường việc đổi mới song hành, đồng bộ giữa phương pháp giảng dạy của giảng viên và phương pháp học tập của sinh viên trong tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm… đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Dịp này, nhà trường trao thưởng cho các sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học qua, tiếp nhận sự tài trợ của các nhà hảo tâm với số tiền gần 600 triệu đồng.

ĐỖ PHI

.
.
.