Thứ Hai, 11/05/2020, 16:19 (GMT+7)
.

TP. Mỹ Tho: Đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường

Sau thời gian nghỉ học kéo dài hơn 3 tháng để phòng tránh dịch bệnh Covid-19, từ ngày 4-5, các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt đầu đón học sinh đi học trở lại. Các trường học đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân trong giờ học.
Học sinh Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân trong giờ học.

Trong lần trở lại trường này, có 19 trường tiểu học, 10 trường trung học cơ sở và 2 trường phổ thông có nhiều cấp học trực thuộc Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho đón học sinh trở lại trường (riêng các trường mầm non tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới).

THỰC HIỆN NGHIÊM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Tại các trường này, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường có mặt sớm và được bố trí tại khu vực cổng trường để đón học sinh; đồng thời, hướng dẫn các em xếp hàng, giữ khoảng cách để tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào lớp…

Cô Vũ Mai Phương Uyên, cán bộ Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho cho biết, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường học khi học sinh trở lại học tập, Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho đã bám sát các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản, kế hoạch của các ngành, các cấp; các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT. Từ đó, Phòng GD-ĐT thành phố chỉ đạo đến các trường học trực thuộc tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Phải tổ chức tổng vệ sinh, khử khuẩn; bố trí thêm khu vực rửa tay để các học sinh vệ sinh khử khuẩn; đảm bảo cho học sinh đeo khẩu trang đúng cách từ nhà đến trường cũng như từ trường trở về nhà... Qua kiểm tra, các trường học đều thực hiện tốt các quy định này...

Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngành GD-ĐT thành phố đã thực hiện nghiêm các tiêu chí trong phương án tổ chức đón học sinh; đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch như: Quản lý và theo dõi sức khỏe học sinh, vệ sinh khử khuẩn lớp học và các khu vực trong khuôn viên trường. Riêng các trường tiểu học được sắp xếp tổ chức học 1 buổi/ngày, không tổ chức bán trú.

Cô Lê Thị Minh Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân cho biết, để chuẩn bị cho công tác đón học sinh trở lại trường, nhà trường đã tổng vệ sinh trường lớp sạch sẽ; thực hiện vệ sinh sát khuẩn hằng ngày những bề mặt tiếp xúc như: Bàn ghế, tay nắm cửa, lan can cầu thang; thông tin đến phụ huynh phối hợp với nhà trường thực hiện công tác phòng, chống dịch như: Không vào khu vực nhà trường để đón con em, trang bị khẩu trang cho học sinh khi đến trường; kiểm tra sức khỏe con em ngay tại gia đình...; bố trí xen kẽ giờ tan học giữa các khối lớp để tránh tình trạng tập trung đông người...

ĐẢM BẢO TỐT CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC 

Tùy theo điều kiện, mỗi trường học tính toán đến việc phân công giáo viên thực hiện các tiết học phù hợp, tránh quá tải. Các thầy cô cũng được yêu cầu tổ chức chào cờ trong phạm vi lớp học, không tổ chức các hoạt động tập thể tập trung đông người, thực hiện việc quản lý học sinh đầu giờ, giờ chuyển tiết, cuối buổi học, điều tiết lượng học sinh ra về cuối buổi học. Trong tuần đầu tiên đi học trở lại, các trường học thiên về công tác củng cố kiến thức cho học sinh. Việc giảng dạy của giáo viên sẽ vất vả hơn vì số tiết dạy trên lớp tăng so với bình thường.

Tuy có khó khăn trong việc bố trí giáo viên, nhưng các trường học tập trung nỗ lực, cố gắng khắc phục nhằm đảm bảo tốt công tác dạy và học. Cô Vũ Mai Phương Uyên cho biết thêm: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT về việc giảm tải chương trình học đối với học sinh trong giai đoạn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phòng GD-ĐT thành phố đã chỉ đạo các trường tổ chức dạy học theo khối lớp và nhóm học sinh để giãn cách đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, chú trọng việc kết hợp dạy học trên truyền hình, trên Internet với việc dạy học tại trường, đảm bảo hoàn thành chương trình và kết thúc năm học 2019 - 2020 trước ngày 15-7...

Mặc dù việc bố trí học tập trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 khá phức tạp, với nhiều yêu cầu phải đáp ứng để đảm bảo các tiêu chí về an toàn học đường, nhưng các trường học và cán bộ, giáo viên đều hết sức nỗ lực, lên kế hoạch cụ thể để học sinh có thể bắt nhịp sớm nhất sau thời gian phải nghỉ học dài để phòng tránh dịch bệnh. Bên cạnh đó, do các trường học đều chuẩn bị chu đáo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn về sức khỏe nên đã tạo sự an tâm cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, nhân viên các trường học.

THANH TÙNG

.
.
.