Thứ Năm, 08/10/2020, 17:24 (GMT+7)
.
Tiền Giang:

Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá thi cử ở bậc học trung học

(ABO) Sáng 8-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên năm học 2020 - 2021. 
 
Năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá thi cử ở bậc học trung học.
Năm học 2020 - 2021, ngành GD-ĐT tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá thi cử ở bậc học trung học.
 
Theo Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang, một trong những kết quả nổi bật của bậc học trung học trong năm học qua là ngành GD-ĐT tỉnh nhà đã thực hiện tốt công tác dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Bậc học trung học cũng như giáo dục thường xuyên đã tham mưu cho ngành tổ chức thực hiện tốt Kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 với những kết quả đáng phấn khởi; công tác phân luồng, định hướng tuyển sinh nghề nghiệp cũng đã được quan tâm, chỉ đạo sâu sát…
 
Bước sang năm học 2020 - 2021, bậc học trung học cũng như giáo dục thường xuyên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là sẽ tham mưu để ngành GD-ĐT có thể triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở khối lớp 6; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, kiểm tra, thi cử… 
 
BÌNH PHƯƠNG 
 
.
.
.