Thứ Bảy, 21/11/2020, 06:39 (GMT+7)
.

Ấm áp Lễ Nhà giáo tại ngôi trường đặc biệt

(ABO) Buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay đượcTrường Khuyết tật Nhân Ái tổ chức TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) tổ chức thật ấm áp và chân tình. 
 
Cô Nguyễn Thị Sương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 153 học sinh ở 12 lớp gồm 10 lớp khiếm thính và 2 lớp đặc biệt. Buổi lễ kỷ niệm 20-11 năm nay được nhà trường tổ chức đơn giản do tình hình dịch bệnh Covid-19 và các em phải tiếp tục chương trình học. Tuy đơn giản nhưng buổi lễ vẫn có đủ các phần như: Đọc thư Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang gửi các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; học sinh của trường tặng quà, hoa tri ân, biểu diễn văn nghệ… 
 
Một số hình ảnh phóng viên Báo Ấp Bắc ghi lại buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay tại ngôi trường khuyết tật này.
Hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn.
Hướng dẫn học sinh xếp hàng ngay ngắn để dự lễ.
Cùng nhau hát văn nghệ tập thể.
Học sinh cùng nhau thực hiện tiết mục văn nghệ tập thể tại buổi lễ.
Nghe đọc thư chúc mừng 20-11 của Chủ  tịch UBND tỉnh Tiền Giang.
Đọc thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.
Các em tặng hoa cho các thầy cô của mình, đó chính là những tấm thiệp tri ân chính tay các em làm.
Học sinh tặng cho các cô giáo của mình những tấm thiệp tri ân đầy ý nghĩa do chính tay các em làm.
Khoảnh khắc âu yếm của cô và trò.
Khoảnh khắc âu yếm, yêu thương của cô và trò tại buổi lễ.
Thích thú với những tri ân ngây ngô của học trò.
Thầy cô thích thú với những lời tri ân ngây ngô của học trò.
Bày tỏ tình cảm với học trò của mình.
Các thầy cô bày tỏ tình cảm với học trò của mình.
Những tờ báo tường dễ thương, chân chất của các em học sinh Trường Khuyết tật Nhân  ái.
Những tờ báo tường dễ thương, chân chất của các em học sinh Trường Khuyết tật Nhân Ái.
Thầy và trò chụp ảnh kỷ niệm sau buổi lễ.
Thầy cô giáo và học trò chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ.

 PHI CÔNG 

.
.
Liên kết hữu ích
.