Thứ Ba, 12/01/2021, 20:27 (GMT+7)
.

Trường ĐH Y dược TPHCM nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ngày 12/1, Trường ĐH Y dược TPHCM tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” giai đoạn 2009-2019.

Đến dự và chúc mừng nhà trường có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cùng nhiều đại diện là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành giáo dục và y tế.

a
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Trường ĐH Y dược TPHCM. Ảnh Báo SGGP

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới giai đoạn 2009-2019 cho Trường ĐH Y dược TPHCM.

Trường ĐH Y dược TPHCM được thành lập năm 1947 và đến nay là đơn vị đào tạo đa chuyên ngành trong khối ngành sức khoẻ với chương trình đào tạo theo xu hướng hội nhập quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 1976 đến nay, trường có 41.288 sinh viên tốt nghiệp đại học và 28.924 học viên tốt nghiệp sau đại học. Hiện nay, trường đào tạo với quy mô 15.000 sinh viên quy đổi mỗi năm. Trường đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp nhà nước, nhiều công bố được đăng tải trên các tạp chí y khoa uy tín hàng đầu quốc tế. Cùng với đó, mô hình bệnh viện thuộc trường là mô hình tiên phong của cả nước trong công tác đào tạo gắn với thực hành.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, Trường ĐH Y dược TPHCM nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là một vinh dự rất lớn, nhà trường cần tiếp tục phát huy, giữ vững thành tích để tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như lĩnh vực y tế của Việt Nam. Đồng thời phải phát huy tính tự chủ, tiếp tục đầu tư xây dựng cho chiến lược phát triển của trường, đổi mới chương trình đào tạo, xây dựng trường thành 1 trong 2 trung tâm đào tạo y tế của Việt Nam ngang tầm khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng mong muốn đẩy mạnh hơn nữa nghiên cứu khoa học, áp dụng thành tựu trong nghiên cứu vào chăm sóc sức khoẻ, tiến tới thành lập chuỗi bệnh viện Đại học Y dược lan toả đến nhiều khu vực để chăm sóc sức khoẻ cho người dân…

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.