Chủ Nhật, 28/03/2021, 10:33 (GMT+7)
.

Phụ huynh chọn sách giáo khoa cho con

(ABO) Cùng nhiều tỉnh, thành khác, tỉnh Tiền Giang đang bước vào những khâu cuối cùng của quá trình chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và 6. Một trong những điểm nhấn gây chú ý được đông đảo dư luận đồng tình, ủng hộ là Tiền Giang đã tổ chức họp phụ huynh rộng rãi khối 1 và 5 để giới thiệu, lấy ý kiến và đề xuất chọn SGK lớp 2 và 6. 
 
Giáo viên Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương hỗ trợ phụ huynh tham gia ngày hội chọn sách.
Giáo viên Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương hỗ trợ phụ huynh tham gia ngày hội chọn sách.
Gi áo viên
Giáo viên Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương hỗ trợ phụ huynh tham gia ngày hội chọn sách.
Sáng ngày 27-3, hàng trăm phụ huynh có con học lớp 1 đã có mặt rất sớm tại Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, TP. Mỹ Tho để tham gia ngày hội chọn SGK cho con em mình.
 
Anh Võ Văn Khánh, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho cho biết: “Tôi thật sự rất vui, dù bận công việc nhưng cũng thu xếp đến trường để lắng nghe các thầy cô giới thiệu sau đó chọn ra bộ SGK cho con em mình. Điều mà đông đảo phụ huynh chúng tôi mong mỏi là tìm ra bộ sách phù hợp để thầy và trò có thể giảng dạy và học tập tốt ở năm học sắp tới”.  
 
Phụ huynh tham dự ngày hội chọn sách Trường THCS Xuân Diệu.
Phụ huynh tham dự ngày hội chọn sách tại Trường THCS Xuân Diệu.
 
Còn tại Trường THCS Xuân Diệu, không khí ngày hội chọn sách cũng không kém phần náo nhiệt, sôi động. Nhiều phụ huynh cho rằng họ rất phấn khởi khi được nhà trường mời đến giới thiệu để có thể chọn ra bộ SGK cho con em mình sử dụng. 
 
Ngày hội chọn sách ở Trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, huyện Cái Bè.
Ngày hội chọn sách ở Trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, huyện Cái Bè.
Phụ huynh phát biểu tại Trường Tiểu học Võ Văn Chỉnh, huyện Gò Công Đông.
Phụ huynh phát biểu tại Trường Tiểu học Võ Văn Chỉnh, huyện Gò Công Đông.
Không chỉ TP. Mỹ Tho, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng đã tổ chức ngày hội chọn sách ở khối 2 và 6. Ngay sau ngày hội, các trường sẽ báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo, sau đó phòng sẽ tổng hợp đánh giá gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. 
Đ. PHI 
 
.
.
.