Thứ Hai, 05/04/2021, 20:00 (GMT+7)
.
Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh:

Nguyễn Hồ Tiến Đạt đạt điểm số cao nhất

(ABO) Sáng 5-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi của Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 cho hơn 68 ngàn thí sinh dự thi và em Nguyễn Hồ Tiến Đạt, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Tiền Giang là thí sinh đạt số điểm cao nhất trong kỳ thi với 1.103 điểm.

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 28-3-2021 tại 7 địa phương, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bạc Liêu và Đắk Lắk và đợt 2 của kỳ thi này dự kiến tổ chức vào ngày 18-7, khoảng 2 tuần sau khi diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.

Nguyễn Hồ Tiến Đạt đạt giải Nhất cuộc thi Đường đến vinh quang lần thứ XI vào tháng 9-2020.
Em Đạt từng là thí sinh đoạt giải Nhất, Chương trình "Đường đến vinh quang" lần thứ XI vào tháng 9-2020.

Được biết, Tiến Đạt từng là thí sinh đoạt giải Nhất, Chương trình "Đường đến vinh quang" lần thứ XI vào tháng 9-2020. Chia sẻ về bí quyết học tập, Tiến Đạt cho biết, bản thân luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu trong học tập. Trên lớp, Đạt luôn cố gắng lắng nghe thầy cô giảng bài và có thắc mắc gì liên quan đến bài học, Đạt liền nhờ thầy cô hướng dẫn, giải đáp để nắm bắt ngay kiến thức.

Ngoài ra, khi về nhà, Đạt làm nhiều bài tập, tham khảo thêm ở nhiều đầu sách và giải nhiều đề thi của các kỳ thi có sẵn trên Internet. Đạt dự định sẽ đăng ký thi vào Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Khoa học máy tính mà em đã từng ước mơ.

Gia đình Tiến Đạt vui mừng vì kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.
Gia đình Tiến Đạt vui mừng với kết quả mà em đạt được tại Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

NHƯ NGỌC

.
.
.