Thứ Bảy, 20/11/2021, 16:19 (GMT+7)
.

Trên 2.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu được tiêm vắc xin Covid-19

(ABO) Sáng 20-11, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt đầu tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh 3 khối lớp 10, 11, 12 của nhà trường. 
 
Học sinh của trường được tiêm ngừa.
Học sinh của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu được tiêm vắc xin Covid-19.
 
Thầy Huỳnh Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, toàn trường có 2.147 học sinh ở ba khối lớp 10, 11 và 12. Do số lượng học sinh rất đông, nên nhà trường đã tiến hành phân luồng theo từng lớp để thực hiện giãn cách tiêm ngừa theo quy định. Qua thống kê cho thấy, nhà trường có khoảng 58 học sinh không tiêm trong đợt này, bởi các em là F0 khỏi bệnh, F1 đang thực hiện cách ly, một số em tiêm ngừa ở tỉnh khác...”.
 
Nhìn chung, học sinh rất phấn khởi khi được tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Nhìn chung, học sinh của trường rất phấn khởi khi được tiêm vắc xin Covid-19.
 
Em Nguyễn Thành Tài, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Em rất vui và phấn khởi khi được tiêm vắc xin Covid-19 cùng các bạn. Việc tiêm vắc xin giúp em an tâm hơn khi dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Trước khi tiêm, em được các bác sĩ thực hiện khám sàng lọc, tư vấn rất kỹ lưỡng; sau khi tiêm em được ở lại theo dõi 30 phút trước khi ra về”. 
 
Theo Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, bệnh viện đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về lực lượng cho đợt tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh hôm nay. Trong ba ngày 20, 22 và 23-11, bệnh viện sẽ tiến hành tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh của 3 trường THPT trên địa bàn TP. Mỹ Tho, gồm: Nguyễn Đình Chiểu; Trần Hưng Đạo; Chuyên Tiền Giang với khoảng 4.848 học sinh sẽ được tiêm. 
 
VIỆT PHƯƠNG
.
.
.