.

Các cấp Hội Khuyến học phát triển hội viên theo hướng nâng cao chất lượng

Cập nhật: 21:25, 21/01/2022 (GMT+7)

(ABO) Sáng 21-1, Hội Khuyến học tỉnhTiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, các cấp Hội tập trung công tác phát triển hội viên theo hướng nâng cao chất lượng. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền Điều lệ Hội, chức năng, nhiệm vụ của Hội Khuyến học và hội viên. Kết quả trong năm, toàn tỉnh đã phát triển mới 11.337 hội viên. Tính đến cuối năm, tỉnh Tiền Giang có 398.432 hội viên Hội Khuyến học, chiếm 25,18% dân số của tỉnh. 

Đồng chí Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp với MTTQ thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.
Đồng chí Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp với MTTQ thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.

Sau 5 năm (2016 - 2020) triển khai xây dựng và phát triển các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập, kết quả đến nay: Gia đình học tập có 462.364 gia đình, dòng họ học tập có 466 dòng họ, cộng đồng học tập có 592 cộng đồng, đơn vị học tập có 835 đơn vị. 

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang, Đồng Thị Bạch Tuyết trao tặng Bằng khen cho các cá nhâncó thành tích xuất sắc trong phối hợp với MTTQ thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang Đồng Thị Bạch Tuyết trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp với MTTQ thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.

Bên cạnh đó, tổng nguồn vận động từ các nhà hảo tâm trong năm 2021 là 33,25 tỷ đồng; trong đó, cấp tỉnh vận động 18,656 tỷ đồng; cấp huyện, thị vận động 14,594 tỷ đồng. Từ kết quả vận động cấp tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang đã trao học bổng hoặc phối hợp các đơn vị khác trao học bổng, tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó bằng các chương trình: “Tiếp sức đến trường” (có 18 trường THCS đã thực hiện chương trình), tổng kinh phí 540 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số mạnh thường quân hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập hơn 339 triệu đồng; Chương trình “Nâng bước đến trường” trong năm đã thực hiện 26 chương trình, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng...

Năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Củng cố tổ chức Hội và chất lượng hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tiếp tục thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 theo hướng dẫn của Trung ương Hội, triển khai diện rộng mô hình Công dân học tập...

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp với MTTQ thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2021.  

SONG AN 

.
.
.