Chủ Nhật, 02/01/2022, 16:24 (GMT+7)
.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh: Các trường phải hết sức linh hoạt, đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại

(ABO) Sáng 2-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cùng lãnh đạo ngành Giáo dục đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường tại huyện Chợ Gạo và TX. Gò Công. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh làm việc với lãnh đạo Trường THPT Chợ Gạo.
Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh làm việc với lãnh đạo Trường THPT Chợ Gạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh đã đến kiểm tra Trường THPT Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo); Trường THPT Trương Định, Trường THCS phường 3 (TX. Gò Công). 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh kiểm tra thực tế Trường THPT Chợ Gạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh kiểm tra thực tế tại Trường THPT Chợ Gạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh kiểm tra phòng học ở Trường THPT Chợ Gạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh kiểm tra phòng học ở Trường THPT Chợ Gạo.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh cùng lãnh đạo ngành giáo dục kiểm tra Trường THCS Phường 3, TX. Gò Công.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh cùng lãnh đạo ngành Giáo dục kiểm tra Trường THCS phường 3 (TX. Gò Công).
 
Tại các nơi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh đánh giá cao công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại của các trường học.
 
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các trường căn cứ vào tình hình học sinh trở lại trường, cần linh hoạt phân chia lớp học thành 2 buổi sáng và chiều trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
 
Đồng thời, các cơ sở giáo dục cũng cần lưu ý trong việc đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch khi học sinh đi học trở lại; trong đó, học sinh cần đeo khẩu trang thường xuyên, giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn; cần nắm thật chắc phương án xử lý nếu có F0 xảy ra trong trường học. Ngoài ra, các trường cần phải chú ý trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, giữ gìn vệ sinh thông thoáng… 
 
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 3-1, toàn tỉnh sẽ có 37/38 trường THPT và 119/123 trường THCS tổ chức dạy học trực tiếp.  
 
 
VIỆT PHƯƠNG 
 
 
.
.
.