Thứ Sáu, 07/01/2022, 14:02 (GMT+7)
.

Tiếp tục nâng cao chất lượng Chương trình "Nâng bước đến trường"

(ABO) Sáng 7-1, các đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình “Nâng bước đến trường” gồm Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, VNPT Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đến dự tổng kết Chương trình “Nâng bước đến trường” năm 2021.

Quang cảnh tại buổi lễ
Quang cảnh tại buổi tổng kết.

Trong năm  qua, Chương trình đã trao 16 suất học bổng chính theo Format của Chương trình (mỗi suất từ 36 đến 40 triệu đồng) cho 8 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đã trao 320 suất học bổng phụ (mỗi suất 500 ngàn đồng cùng quà tặng) do chùa Trường Sanh, Hội Từ thiện TP. Mỹ Tho, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, Viễn thông Tiền Giang và Viễn thông các huyện, thị, thành tài trợ. 

Lãnh đạo các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình “Nâng bước đến trường” Ký thỏa thuận hoạt động năm 2022
Lãnh đạo các đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình “Nâng bước đến trường” ký thỏa thuận hoạt động năm 2022.

Đặc biệt, từ giữa năm 2021, trước ảnh hưởng của làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ 4, Chương trình “Nâng bước đến trường” đã có sự linh hoạt thay đổi demo phù hợp để hỗ trợ cho các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; hoặc các em có người thân mất do Covid-19; các em là F0, F1, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua nỗi đau, sự mất mát về vật chất lẫn tinh thần do Covid-19 gây ra.

Chương trình đã trao được 100 thiết bị học trực tuyến để các em học trực tuyến khi chưa được trở lại trường học trực tiếp, cũng như tra cứu tài liệu, tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc học khi được quay trở lại trường học trực tiếp; trao 200 suất học bổng, mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt; sim Vinaphone 4G sử dụng miễn phí để phục vụ cho việc học cùng nhiều dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm khác.

Đặc biệt, Chương trình đã trao các suất học bổng, mỗi suất 11 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có thêm kinh phí trang trải cho việc học, tiếp tục thực hiện mơ ước của mình giữa đại dịch Covid-19. Tổng số tiền từ suất học bổng chính và phụ là 1.095.900.000 đồng…

Bước sang năm 2022, Chương trình tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp cùng đồng hành, hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp bước cho các em đến với ước mơ, không để các em phải bỏ dở giữa chừng.

SONG AN 

.
.
.