Thứ Ba, 24/05/2022, 14:31 (GMT+7)
.

Nâng cao nguồn nhân lực thông qua thực hiện các mô hình học tập

(ABO) Sáng 24-5, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ, thông qua việc thực hiện các mô hình học tập.
 
Dự tại điểm cầu trung ương có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang Đồng Thị Bạch Tuyết. 
 
Quang cảnh  tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.
Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích làm rõ thực trạng, chất lượng nguồn nhân lực và nhân lực tại chỗ, khoảng cách giữa thực trạng này với yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó, hội thảo cũng đã xác định những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ gắn với các mô hình công dân học tập, đơn vị học tập… 
 
Tại Tiền Giang, những năm qua, nhiều mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng có sức lan tỏa, góp phần tích cực trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh, tác động tích cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục các cấp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. 
 
 
D.PHƯƠNG 
.
.
.