Thứ Tư, 08/06/2022, 10:14 (GMT+7)
.

Bộ trưởng GD-ĐT: Sẵn sàng mọi tình huống cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương, các hội đồng thi chuẩn bị kỹ càng, lường trước mọi tình huống như thiên tai, dịch bệnh để chủ động ứng phó, nhằm tổ chức kỳ thi tốt nhất.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Lường trước khả năng để có thể ứng phó với mọi tình huống nhằm tổ chức kỳ thi tốt nhất, chuẩn bị tốt nhất cho học sinh về cả kiến thức, kỹ năng, tâm lý để các em có thể làm bài thi đạt hiệu quả cao nhất là những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay, ngày 8-6, được kết nối với 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay năm nay, kỳ thi vẫn được giữ nguyên lịch tổ chức vào các ngày 7 và 8-7 như năm 2021 nhằm giữ sự ổn định. Bộ trưởng lưu ý các địa phương chủ động kế hoạch để ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh.

Theo Bộ trưởng, năm nay, dù dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn nhưng vẫn tiềm ẩn các nguy cơ. Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Y tế để sẵn sàng các phương án tổ chức thi trong các tình huống, đặc biệt là việc dự thi cho các thí sinh thuộc diện F0, F1 và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, khẳng định kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước, chỉ có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật, nhưng tư lệnh ngành giáo dục cũng nhấn mạnh không vì các quy định vẫn như cũ mà chủ quan. “Quy định của kỳ thi như cũ nhưng học sinh tham gia kỳ thi là mới nên cần xem xét thật kỹ các điều kiện liên quan để thực hiện kỳ thi tốt nhất; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các khâu đề thi, chấm thi và các khâu liên quan đến kỳ thi,” Bộ trưởng nói.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 63 tỉnh thành trên cả nước. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 63 tỉnh thành trên cả nước. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Chỉ còn 4 tuần nữa, kỳ thi sẽ bắt đầu, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt nhất cho học sinh cả về kiến thức và tâm lý để các em có thể làm bài thi đạt hiệu quả cao. Các sở lên kế hoạch và tham mưu với các địa phương có phương án hỗ trợ cho học sinh vùng sâu, vùng xa về đi lại, ăn ở để các em có điều kiện tốt nhất tham dự kỳ thi.

Sẵn sàng ngân hàng câu hỏi thi

Thông tin tại hội nghị, ông Lê Minh Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay công tác chuẩn bị đề thi đã được chuẩn bị kỹ càng.

Cụ thể, cơ quan này đã thực hiện rà soát ma trận đề thi của tất cả 15 môn thi, bảo đảm nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản do tác động của dịch COVID-19 các năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022 sẽ không đưa vào đề thi năm nay. Đề thi tham khảo đã được công bố từ cuối tháng Ba để giúp các nhà trường, giáo viên, học sinh có định hướng phù hợp trong dạy, học, ôn tập để chuẩn bị tham gia Kỳ thi năm 2022.

Cục Quản lý chất lượng cũng đã rà soát, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi, lựa chọn câu hỏi đã có trong ngân hàng câu hỏi thi theo ma trận đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và viết bổ sung câu hỏi mới.

“Đến đầu tháng 6-2022, chúng tôi đã cơ bản bảo đảm cả về số lượng, chất lượng để phục vụ công tác đề thi; thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật ở tất cả các khâu, nhất là khâu lựa chọn và nhập dữ liệu câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi,” ông Phong cho hay.

Cũng theo ông Phong, Cục đã hoàn thiện hướng dẫn quy trình ra đề thi bảo đảm khách quan, bảo mật để thực hiện các khâu soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; trong đó phân định rõ trách nhiệm của các cá nhân tham gia hội đồng ra đề thi.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong số đó, thí sinh chỉ để xét tốt nghiệp là 83.196 em, chiếm tỷ lệ 8,3%; số thí sinh thi chỉ để xét tuyển sinh là 39.189 em, chiếm tỷ lệ 3,9%; số thí sinh dự thi với cả hai mục đích là 880.101 em, chiếm tỷ lệ 87,8%./.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/bo-truong-gddt-san-sang-moi-tinh-huong-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt/794693.vnp)

.
.
.