.

Tập trung các giải pháp, nâng cao chất lượng giáo dục

Cập nhật: 21:52, 12/08/2022 (GMT+7)
(ABO) Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức vào ngày 12-8.
 
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Lê Quang Trí. 
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành Giáo dục vượt khó hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. Đây là năm học vượt khó của ngành Giáo dục do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chuẩn bị bước sang năm học mới, toàn ngành Giáo dục cần tiếp tục thực hiện quyết liệt đổi mới quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh tập thể của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục thực hiện đổi mới về quản trị trong cả trường phổ thông và trường đại học…
 
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang.
 
Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đây là năm học thứ hai ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đầu tháng 9-2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động giáo dục của ngành. Đây là năm học rất đặc biệt, bởi lần đầu tiên gần 20 triệu học sinh, sinh viên phải tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.
 
Trước tình hình đó, ngành Giáo dục đã linh hoạt ứng phó, chuyển trạng thái hoạt động, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 24  của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu, chất lượng GD-ĐT ứng phó với đại dịch Covid-19 và Chỉ thị 800 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19.
 
Kết thúc năm học 2021 - 2022, toàn ngành Giáo dục đã hoàn thành mục tiêu kép  vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng GD-ĐT.
 
Theo Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang, Tiền Giang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, các trường học phải đóng cửa trong thời gian dài, học sinh phải học trực tuyến hơn 1 học kỳ I. Song, toàn ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang đã nỗ lực triển khai hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, trong đó có nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 
Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của Tiền Giang đạt 99,45%, xếp thứ 10 toàn quốc; điểm trung bình đạt 6,554 điểm, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành của cả nước và đứng thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng ở các cơ sở giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, đến tháng 6-2022, có 320/516 trường đạt chuẩn Quốc gia ở các bậc học, chiếm tỷ lệ 62,02%...
 
VIỆT PHƯƠNG
 
 
.
.
.