Thứ Năm, 22/09/2022, 14:33 (GMT+7)
.

Công đoàn ngành Giáo dục cần chăm lo tốt cho cán bộ, giáo viên

(ABO) Chiều ngày 21-9, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021 - 2022, triển khai công tác năm học 2022 - 2023. Đến dự có Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng; Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Phương Toàn; Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Thị Phượng. 
 
Tặng cờ thi đua của Công đoàn giáo dục Việt Nam cho Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
Tặng Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học".
 
Năm học 2021 - 2022, các cấp Công đoàn trong ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, chủ động nắm bắt tình hình thực tế của các đơn vị và sự chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng chuyên môn và chính quyền cùng cấp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
 
Các cấp công đoàn cơ sở trong ngành có nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, giáo dục đem lại hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào, mang tính chất ngành nghề; tổ chức tốt phong trào thi đua, nhất là thi đua “Hai tốt”, “Hai giỏi", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”...
 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng trao Bằng Lao động sáng tạo của Bna Chấp hành Liên đoàn lao động Việt Nam cho Tiến sĩ Lê Thị Loan, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên (Sở GD-ĐT).
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng trao Bằng Lao động sáng tạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho Tiến sĩ Lê Thị Loan, Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên (Sở GD-ĐT).
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng phát biểu tại hội nghị.
 
Bước sang năm học 2022 - 2023, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang tập trung nắm bắt tư tưởng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công đoàn viên trong toàn ngành để kịp thời có giải pháp và tham mưu các cấp có thẩm quyền những giải pháp ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trước những diễn biến, tác động nhiều chiều của xã hội và những đòi hỏi của chủ trương đổi mới trong ngành Giáo dục cũng như của tổ chức Công đoàn. Đồng thời, có giải pháp nắm bắt kịp thời những khó khăn, bất cập trong việc triển khai, thực hiện chính sách tại cơ sở, cũng như đời sống, việc làm của cán bộ, người lao động; từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ…
 
Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang phát biểu.
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang Lưu Nhơn Đức phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng đánh giá cao những hoạt động của các cấp Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh nhà trong năm học vừa qua; đồng thời lưu ý Công đoàn ngành Giáo dục cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp; chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, thầy cô giáo; tập trung chỉ đạo và tổ chức đại hội Công đoàn các cấp; tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động đang triển khai trong các cơ sở giáo dục, trường học… 
 
T. P
 
 
 
 
 
.
.
.