.

Trường Trung cấp Gò Công: Từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

Cập nhật: 21:18, 15/10/2022 (GMT+7)

Năm học 2021 - 2022, dù chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19, nhưng Trường Trung cấp Gò Công (TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang) tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh sau tốt nghiệp.

ĐIỂM SÁNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Trường Trung cấp Gò Công được thành lập theo Quyết định hợp nhất Trường Trung cấp Nghề khu vực Gò Công và Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công ngày 22-2-2019 của UBND tỉnh Tiền Giang, với chức năng, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động dạy nghề cho người lao động trên địa bàn khu vực Gò Công.

Học sinh ngành Điện công nghiệp Trường Trung cấp Gò Công trong giờ thực hành.
Học sinh ngành Điện công nghiệp Trường Trung cấp Gò Công trong giờ thực hành.

Thầy Nguyễn Hữu Hào, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Gò Công cho biết, sau hợp nhất đơn vị cũng gặp không ít khó khăn, cơ sở vật chất nhà trường thiếu thốn, đặc biệt là cơ sở 2 xuống cấp trầm trọng. Song, tập thể nhà trường đã vượt khó, hoàn thành tốt công tác giáo dục nghề nghiệp và đạt nhiều thành tích phấn khởi.

Theo đó, đối với hệ trung cấp nghề, tỷ lệ tuyển sinh khóa 3, năm học 2021 - 2022 là 295/385 học sinh; đào tạo các nghề: Điện công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, May thời trang, Cơ điện tử, Tin học ứng dụng. Năm học 2021 - 2022 có 2 nghề mới là Kế toán doanh nghiệp và Kỹ thuật xây dựng.

Bên cạnh đó, nhà trường đào tạo nghề phổ thông cho 1.117 học sinh các Trường THPT Trương Định, THPT Gò Công, THPT Bình Đông. Ngoài đào tạo hệ trung cấp và nghề phổ thông, nhà thường thường xuyên tổ chức dạy nghề ngắn hạn trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng.

Nhà trường còn tăng cường liên kết đào tạo như liên kết Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo Liên thông sư phạm giáo dục tiểu học, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên...; liên kết với Trường Đại học Trà Vinh đào tạo các ngành Luật, Kế toán....

Nhà trường còn phối hợp với doanh nghiệp đào tạo nghề nghiệp như: Liên kết Công ty Bình Minh Én đào tạo ngành Điện lạnh; Công ty Uy Việt đào tạo ngành Điện công nghiệp; liên kết Công ty Precision đào tạo ngành Cắt gọt kim loại, cơ điện từ; liên kết với Gara Phương Thư, Khương Dũng... đào tạo ngành Ô tô; liên kết Tập đoàn PMC đào tạo các ngành Tin học, Kế toán, nghiệp vụ nhà hàng, Điện công nghiệp điện lạnh, Điện tử, Kỹ thuật xây dựng...; liên kết Công ty cổ phần May Công Tiến đào tạo nghề May thời trang công nghiệp...

Với sự nỗ lực vượt khó, tích cực đổi mới phương pháp dạy học hiện đại, cùng với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, kỹ năng thực hành cao và nhiệt huyết với nghề, thường xuyên cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo, chất lượng dạy học của trường không ngừng được nâng lên. Số lượng học sinh khá, giỏi tăng so với năm học trước; chất lượng đào tạo nghề được nâng cao; 100% học sinh đủ điều kiện cấp Chứng chỉ Nghề phổ thông theo quy định.

Đặc biệt, nhà trường còn quan tâm tạo điều kiện cử nhà giáo tham gia nhiều hội thi, hội giảng do các ngành, các cấp tổ chức và đoạt một số giải cao. Thông qua đó nhà trường đã cử 4 mô hình, thiết bị của tác giả Trần Văn Sen, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Trọng Nghĩa và nhóm tác giả Diệp Minh Hiếu, Lê Trần Hải Đăng tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14-10-2022
tại TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

HƯỚNG ĐẾN ĐẠT CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Năm học 2022 - 2023, nhà trường tiếp tục thực hiện tư vấn tuyển sinh cho học sinh khóa mới hệ trung cấp, đến nay tuyển được 402/425 học sinh của khóa 4. Tổng số học sinh hệ trung cấp của trường hiện nay là 864 học sinh; đào tạo nghề phổ thông cho học sinh trên địa bàn trong năm học này là 1.306 học sinh; đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng, liên kết Công ty May Việt Long Hưng đào tạo, đến nay có 14 lớp với 305 học viên; liên kết với UBND xã Long Hưng đào tạo lớp Hàn cơ bản với 28 học viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường Trung cấp Gò Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Diệu đánh giá cao kết quả dạy và học của nhà trường; đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Đồng thời, cho biết lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã có chủ trương mở rộng Trường Trung cấp Gò Công, đang chuẩn bị các bước để tổ chức thực hiện hướng tới tham gia thị trường lao động một cách chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực khi TX. Gò Công trở thành TP. Gò Công, cũng là tạo điều kiện để người lao động được làm việc trên chính quê hương mình mà không phải đi các tỉnh, thành khác.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, lãnh đạo nhà trường đoàn kết, không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy; tính toán ngay một giai đoạn phát triển mới cho trường theo hướng gắn kết với thị trường, mở rộng liên kết.

Trong đó, nhà trường cần quan tâm đến những chương trình đào tạo tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, để có một chương trình đào tạo hiệu quả, tích cực, khoa học, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực Gò Công nói riêng và tỉnh nhà nói chung.

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, trong năm học này, nhà trường tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng toàn diện với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyển sinh và đào tạo ngành nghề theo xu hướng xã hội đang cần.

Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi tay nghề, vững trình độ chuyên môn, tích cực học tập nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển; gắn kết tạo mối quan hệ với doanh nghiệp tạo đầu ra về việc làm cho học sinh; tranh thủ các nguồn lực đề nghị cấp trên đầu tư cơ sở hạ tầng hướng tới xây dựng trường theo chuẩn chất lượng giáo dục nghề nghiệp…

Thầy Nguyễn Hữu Hào cho biết, theo định hướng đến năm 2025 TX. Gò Công trở thành TP. Gò Công, vì vậy ngay từ bây giờ Trường Trung cấp Gò Công cần có định hướng xây dựng trường trở thành trường cao đẳng. Trước mắt trường chuẩn bị thực hiện chiến lược xây dựng trường theo từng giai đoạn từ cơ sở vật chất đến đội ngũ cán bộ, viên chức (CBVC) đủ chuẩn để tiến tới thực hiện Đề án Chuyển đổi Trường Trung cấp Gò Công thành Trường Cao đẳng Gò Công.

Cụ thể, giai đoan 1 (2022 - 2025, trường phấn đấu xây dựng hệ thống tự đảm bảo chất lượng, chuẩn bị các điều kiện để được thẩm định kiểm định theo quy định. Triển khai xây dựng hoàn chỉnh công trình đầu tư Trường Trung cấp Gò Công (giai đoạn 1). Triển khai tiến độ cấp thêm diện tích đất tại cơ sở 1 (thêm 5.000 m2) sau khi cơ sở 2 của trường đã thu hồi. Nâng cấp sân chung, sân chơi, bãi tập đảm bảo sạch, đẹp, an toàn. Giai đoạn 2 (2025 - 2030), trường duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Thực hiện tốt công tác quy hoạch CBVC đạt chuẩn hóa; tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ CBVC có trình độ sau đại học trên 50%, tiến tới xâỵ dựng trường đạt điều kiện trở thành trường cao đẳng.

“Nhà trường mong muốn được tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học cũng như các doanh nghiệp. Qua đó, tạo nền tảng để trường hoàn thành mục tiêu nâng cấp thành trường cao đẳng trong thời gian tới” - thầy Hào chia sẻ.

HOÀI THU

.
.
.