.
40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022):

Ấm áp, sôi nổi nhiều hoạt động chào mừng

Cập nhật: 10:32, 14/11/2022 (GMT+7)

Thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, các trường học trên toàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho cán bộ, giáo viên; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống “tôn sư trọng đạo” cho học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Châu Thành vừa tổ chức Liên hoan Tiếng hát cán bộ quản lý ngành GD-ĐT huyện năm 2022. Liên hoan thu hút gần 100 cán bộ quản lý đến từ 62 trường học từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn huyện tham gia. Với chủ đề “Sự nghiệp giáo dục và nghề giáo”, các đơn vị đã dàn dựng, sáng tạo biểu diễn 3 thể loại chính: Đơn ca, song ca, tốp ca ca ngợi về sự nghiệp giáo dục, nghề giáo, sự đổi mới của ngành Giáo dục…

P.CÔNG
Liên hoan văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành tổ chức.

Theo Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành Võ Văn Dũng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức rộng rãi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ sở giáo dục, trường học. Các đội dự thi đều có sự chuẩn bị công phu, tập luyện chu đáo, mang đến Liên hoan Tiếng hát cán bộ quản lý ngành GD-ĐT huyện Châu Thành năm 2022 những tiết mục đặc sắc, ấn tượng.

Bên cạnh tổ chức liên hoan, ngành Giáo dục huyện còn tổ chức Hội thi các môn thể thao dân tộc; Hội thi Viết báo tường với chủ đề cảm nhận về người thầy… để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Nhìn chung, các hoạt động diễn ra vui tươi, sôi nổi, tạo được tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, các trường học đã tổ chức thiết thực nhiều hoạt động thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Có thể thấy, hơn bao giờ hết, trong bối cảnh đổi mới giáo dục mạnh mẽ như hiện nay, đặc biệt là từ khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đòi hỏi rất nhiều ở các thầy cô giáo tinh thần nhiệt huyết, cống hiến, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển năng lực phẩm chất, đạo đức học sinh”.

TIẾN SĨ LÊ QUANG TRÍ, GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, ngay từ đầu tháng 11, Trường THPT Trương Định, TX. Gò Công đã phát động phong trào thi đua trong học sinh toàn trường với chủ đề “Xây dựng trường học văn minh - Dạy tốt, học tốt”.

Theo đó, Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, như: Văn nghệ; thi đua xây dựng lớp, làm hoa giấy, thiết kế thiệp; sáng tác ảnh nghệ thuật với chủ đề thầy cô, mái trường, truyền thống “tôn sư trọng đạo”… Thầy Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định cho biết: “Các hoạt động diễn ra thiết thực, trang trọng, có ý nghĩa giáo dục và tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, giáo viên, học sinh. Các cuộc thi do Đoàn trường tổ chức phát động đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, học sinh của trường, phát huy khả năng sáng tạo, phát triển kỹ năng thực hành chụp ảnh của học sinh các khối lớp”.

Học sinh Trường Tiểu học Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo tham gia Hội thi Vẽ tranh chào mừng  40 Ngày Nhà giáo Việt Nam do nhà trường tổ chức.
Học sinh Trường Tiểu học Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo tham gia Hội thi Vẽ tranh chào mừng 40 Ngày Nhà giáo Việt Nam do nhà trường tổ chức.

Còn tại Trường THPT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây cũng đã diễn ra các hoạt động như làm báo tường, tập san chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Em Nguyễn Ngọc Thảo, học sinh của trường chia sẻ: “Làm báo tường và tập san là hoạt động rất ý nghĩa được Đoàn trường phát động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tất cả các thành viên trong lớp của em đều hưởng ứng tích cực, cùng nhau làm và trang trí tờ báo tường, quyển tập san sao cho thật đẹp, ý nghĩa với thông điệp “Uống nước nhớ nguồn” và “Tôn sư trọng đạo”. Đây được xem là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò chúng em và thông qua hoạt động này, giúp các thành viên trong lớp đoàn kết, gắn bó với nhau hơn”.

Một mùa tri ân nhà giáo nữa lại đến, các trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang rộn ràng chuẩn bị các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bằng những cách làm hay, sáng tạo, các trường đã tạo nên một mùa tri ân âm áp, ý nghĩa cho cả giáo viên và học sinh

.P. CÔNG

.
.
.