.

Tiền Giang: Khen thưởng 12 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu

Cập nhật: 13:26, 20/11/2022 (GMT+7)

(ABO) Sáng 20-11, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đạt thành tích cao tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam và những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 26 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo 42 ngành nghề. Đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tăng nhanh, hiện có 588 thầy, cô giáo; với 152 thạc sĩ, tiến sĩ, 395 đại học và 41 trung cấp.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu trong giai đoạn 2017 – 2022.
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho 12 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu trong giai đoạn 2017 - 2022.

Hằng năm, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo hơn 10.000 học sinh, học viên trở thành người lao động có kỹ năng góp phần phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hơn 85% học sinh, học viên tốt nghiệp có việc làm theo nghề đã học. Từ đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh từ 10,4% năm 2000 tăng lên 52,5% vào năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Diệu biểu dương những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với sự nghiệp phát triển của tỉnh. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các nhà giáo phải luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, tạo đà cho những bước đột phá mới trong công tác giảng dạy; quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo, giảng dạy phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ các thiết bị, công nghệ hiện đại, từng bước đáp ứng hội nhập với khu vực và quốc tế…

trao tặng Bằng khen tuyên dương, chúc mừng cho tác giả/ nhóm tác giả đạt giải xuất sắc tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022.
Trao tặng Bằng khen tuyên dương tác giả/ nhóm tác giả đoạt giải tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho 12 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 - 2022 và tặng Bằng khen tuyên dương 5 tập thể, 2 cá nhân đạt giải tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022. Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân đoạt giải tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022.

NHƯ NGỌC

.
.
.