Thứ Sáu, 26/05/2023, 13:19 (GMT+7)
.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương dự Lễ tổng kết năm học tại Trường TH&THCS Bàn Long

(ABO) Sáng 26-5, Trường TH&THCS Bàn Long (huyện Châu Thành) tổ chức Lễ tổng kết và Lễ ra trường cho học sinh khối lớp 9 năm học 2022 - 2023.
 
Tham dự buổi lễ có đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương cùng các em học sinh.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương cho thầy cô giáo.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Kỷ niệm chương cho thầy cô giáo.
Trong năm học 2022 - 2023, thầy và trò Trường TH &THCS Bàn Long đã triển khai thực hiện tốt chương trình năm học, tổ chức tốt các phong trào thi đua do ngành phát động; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. 
 
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; đổi mới công tác quản lý chuyên môn và tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn…
 
Trong năm học, toàn trường có 872 học sinh với 25 lớp (tiểu học 15 lớp, THCS 10 lớp). Kết quả năm học, toàn trường có 316 học sinh hoàn thành xuất sắc trong học tập, 830 học sinh có hạnh kiểm tốt. Có 96 học sinh tốt nghiệp THCS, đạt 100%. Bên cạnh đó, nhà trường còn có nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi. 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao 20 suất học bổng cho học sinh nhà trường.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao 20 suất học bổng cho học sinh nhà trường.
Ngoài ra, trong năm học, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng cho học sinh.
 
Cùng với đó, nhà trường tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa, chăm lo, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập, hỗ trợ, tặng quà học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
Khen thưởng giáo viên và học sinh nhà trường đạt thành tích trong năm học.
Khen thưởng giáo viên và học sinh nhà trường đạt thành tích trong năm học.
Tại Lễ tổng kết, có 3 thầy cô nhà trường vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; nhà trường còn khen thưởng thầy cô giáo đạt các danh hiệu như: Chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên dạy giỏi các cấp…
 
Đặc biệt, dịp này UBND tỉnh trao 20 suất học bổng cho 20 em học sinh vượt khó học tốt của nhà trường; nhà trường khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, học sinh đoạt giải các kỳ thi. Bên cạnh, nhà trường tổ chức Lễ ra trường cho 96 học sinh lớp 9.
P. MAI
 
 
.
.
.