Thứ Bảy, 27/11/2021, 20:38 (GMT+7)
.

Bà Đồng Thị Bạch Tuyết tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang

(ABO) Sáng 27-11, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

a
Quang cảnh Đại hội.

Đến dự Đại hội có Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Về phía tỉnh Tiền Giang có các đồng chí: Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 71 đại biểu đại diện các Hội Khuyến học cơ sở trên địa bàn Tiền Giang.

Quang cảnh đại biểu đến tham dự Đại hội.
Quang cảnh đại biểu tham dự Đại hội.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh đã khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên; xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập và Quỹ Khuyến học đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang khóa IV đã đề ra.

a
Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trương Thị Hiền phát biểu tại Đại hội.

Đến nay, toàn tỉnh có 172 Hội Khuyến học cơ sở, với 3.172 Chi hội và Ban Khuyến học gồm 388.021 hội viên, chiếm 22,51% so với dân số trong toàn tỉnh.

Cùng với đó, việc xây dựng các mô hình đã cho những kết quả tích cực, với 462.364 “Gia đình học tập”, 466 “Dòng họ học tập”, 592 “Cộng đồng học tập”, 835 “Đơn vị học tập”.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Mười phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, việc xây dựng nguồn tài trợ khuyến học, khuyến tài đã vận động được gần 234 tỷ đồng. Từ nguồn vận động này, Hội đã tổ chức hàng ngàn suất học bổng, xây dựng 120 Mái ấm khuyến học, hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên và giáo viên gặp khó khăn.

a
Bà Đồng Thị Bạch Tuyết tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 49 người; Ban Thường vụ gồm 11 người và Ban Kiểm tra gồm 3 người. Bà Đồng Thị Bạch Tuyết tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

a
Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh Tiền Giang tặng nhiều Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020.

Một số hình ảnh Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh Tiền Giang trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 - 2020:

 
 
 
 

Đồng thời, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang nhận được nguồn tài trợ khuyến học, khuyến tài từ: UBND tỉnh Tiền Giang (500 triệu đồng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang (884 triệu đồng), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang (200 triệu đồng), Công ty Thủy sản Sông Tiền (50 triệu đồng), Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức (100 triệu đồng), Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm (150 triệu đồng), Gia đình Giáo sư - Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Văn Trầm (26 triệu đồng), Hội Từ thiện TP. Mỹ Tho (150 triệu đồng), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang (800 triệu đồng), Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang (260 triệu đồng), VNPT Tiền Giang (200 triệu đồng), Công ty TNHH Sao Nam Tiền Giang (26 triệu đồng), Quỹ học bổng Lương Thị Kim (100 triệu đồng).

Một số hình ảnh Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang nhận được nguồn tài trợ khuyến học, khuyến tài từ các tổ chức, cá nhân:

 
 
 
 
 
 

LÊ MINH

.
.
.