Thứ Sáu, 26/04/2013, 05:32 (GMT+7)
.

Đại tá Lê Dũng: Dấu ấn tấm gương người đứng đầu

Hội Cựu chiến binh (CCB) Tiền Giang thành lập năm 1990. Trải qua hơn 20 năm hoạt động, các thế hệ CCB càng tô thắm thêm truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; chăm lo giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ… Trong thành quả đạt được, có dấu ấn sâu đậm của Chủ tịch Hội CCB Tiền Giang - Đại tá Lê Dũng.

37 năm trong quân ngũ, từ chiến sĩ, hạ sĩ quan đến Đại tá Chỉ huy phó về chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và hơn 8 năm công tác Hội CCB với nhiều chức vụ khác nhau: Từ năm 2005 - 2007, Đại tá Lê Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội và từ năm 2007 đến nay đảm nhiệm các cương vị: Đại biểu Quốc hội khóa XI, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tiền Giang, đại biểu HĐND tỉnh.

Hơn 45 năm trải qua bao khó khăn, gian khổ, thách thức, Đại tá Lê Dũng đã được tôi luyện, nêu cao ý chí phấn đấu và bản chất của người lính Cụ Hồ. Ông luôn tâm niệm: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phải có tác phong sâu sát cơ sở, gần dân, tôn trọng dân, nhất là đối với hội viên CCB; gắn với thực tiễn, nói đi đôi với làm; dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Khi giữ chức danh Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Đại tá Lê Dũng cùng tập thể Ban Chấp hành điều hành Hội chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng với các cấp Hội trực tiếp giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp như: vấn đề sinh hoạt Hội ở cơ sở như thế nào cho đúng điều lệ, đạt yêu cầu; phải đổi mới phương thức sinh hoạt Hội phù hợp với cơ chế thị trường; vấn đề sinh hoạt, học tập chính trị, định hướng chính trị cho hội viên và chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên…

Đặc biệt, năm 2007 Đại tá Lê Dũng nghiên cứu, đề xuất ban hành Nghị quyết 389 về lãnh đạo giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, qua đó tỷ lệ hộ nghèo CCB giảm đáng kể. Cụ thể, năm 2004 hộ nghèo trong hội viên là 5,87%, đến năm 2009 giảm còn 3,29%; tỷ lệ khá, giàu từ 41,8%, nay tăng 53,03%.

Đến năm 2012, xây dựng mới gần 2 ngàn căn nhà đồng đội, nhà  đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, giúp đỡ phần lớn hội viên nghèo khó khăn về nhà ở; đồng thời ban hành Nghị quyết 390 về lãnh đạo nâng chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Hội cơ sở. Qua đó, nội dung và phương pháp tổ chức sinh hoạt được đổi mới, thu hút hội viên sinh hoạt nền nếp, với tỷ lệ khá cao.

Kết quả thực hiện 2 Nghị quyết nêu trên đã góp phần mang lại ý nghĩa thiết thực: Hội viên gần gũi, hiểu nhau hơn; tình đồng chí, đồng đội được gắn bó, tin tưởng và thiết tha với tổ chức Hội… Ngoài ra, Đại tá Lê Dũng còn đề xuất với Tỉnh ủy trong việc ký kết Kế hoạch liên ngành về “Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội CCB và chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Ông còn đề xuất phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Cựu quân nhân (CLB CQN). Với 2 sáng kiến trên đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ tấm gương của người đứng đầu Hội CCB tỉnh, đội ngũ cán bộ, hội viên CCB các cấp Hội đã sửa đổi lối làm việc, phần lớn ai cũng biết sử dụng máy vi tính, khắc phục “bệnh” hành chính hóa bằng cách mỗi cán bộ, viên chức Hội theo chức trách được giao, thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt sâu sát và kịp thời báo cáo, đề xuất cho lãnh đạo Hội giải quyết nhiều vấn đề cụ thể.

Với cách làm đó, hầu hết các vấn đề bất cập ở các cấp Hội đều được giải quyết nhanh, gọn, cán bộ, hội viên gần gũi, gắn bó với nhân dân. Điều này thể hiện rõ nét nhất qua thực hiện chủ trương lớn, tiến hành xây dựng nông thôn mới. Đây là vấn đề chưa có tiền lệ, rất mới, nhưng với sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên CCB vào việc tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục, nhân dân ở các xã điểm trong tỉnh đã hiểu rõ bản chất của việc xây dựng nông thôn mới nên chỉ trong thời gian ngắn nhân dân đã sẵn sàng hiến kế, hiến công và hiến của vào việc xây dựng nông thôn mới.

Trong Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh nhiệm kỳ V (2012 - 2017), Đại tá Lê Dũng còn đề xuất đưa vào Nghị quyết tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá, đó là: Tăng cường tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội CCB; giải quyết 1.000 căn nhà cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở, đã được tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên CCB đồng tình hưởng ứng.

Đến với tổ chức Hội CCB, từ tỉnh đến cơ sở đâu đâu cũng thấy không khí đoàn kết, cởi mở, tươi vui, khí thế đổi mới do đội ngũ cán bộ, hội viên CCB gắn bó với nhân dân. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của Đại tá Lê Dũng.

LÊ HỒNG LÂM

.
.
.