Thứ Hai, 23/12/2013, 06:03 (GMT+7)
.

Đảng bộ QS tỉnh: Điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Năm 2013, Đảng bộ Quân sự Tiền Giang được Bộ Quốc phòng công nhận là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến toàn quân và được báo cáo tham luận tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp Quân khu và toàn quân.

Để có được những kết quả nổi bật đó, trước hết Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu và yêu cầu “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phong trào thi đua Quyết thắng...; qua đó đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong toàn LLVT tỉnh.

Cấp ủy các cấp đã cụ thể thành những tiêu chí, chuẩn mực ở cấp mình, phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị; phù hợp với tính chất công việc và cương vị công tác. Từng cá nhân đã viết bản đăng ký phấn đấu thực hiện các nội dung sát với chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh viếng Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh viếng Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và các tổ chức quần chúng; chú trọng đi sâu kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực lãnh đạo của cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp gắn với tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, chiến sĩ. Cụ thể, trong 2 năm qua, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chỉ còn 0,14% vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường.

Thông qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề ra nhiều phong trào, nhiều mô hình phong phú, sáng tạo như: Mô hình “Hũ gạo nghĩa tình” ở Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 924; phong trào “Nuôi heo đất”, “Tiết kiệm giấy loại” của Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh; phong trào đọc báo sáng lồng ghép các bài viết về Bác Hồ ở Phòng Chính trị…

Các tổ chức quần chúng đã tổ chức nhiều hoạt động diễn đàn thanh niên, giao lưu, thi tìm hiểu về Bác...; đẩy mạnh các phong trào “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác”, “Phụ nữ LLVT Tiền Giang tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội”… thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên trong và ngoài quân đội tham gia...

2 năm qua, đã có 8 tập thể, 22 cá nhân được cấp trên biểu dương, khen thưởng; Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh được Quân khu tặng Bằng khen về thành tích “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Riêng năm 2013, tổ chức Đoàn Thanh niên đạt “Xuất sắc” và 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Hội Phụ nữ cơ sở Bộ CHQS tỉnh đạt “Xuất sắc”, tiếp tục giữ vững thành tích là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn Quân khu 9, được Quân khu đề nghị Tổng cục Chính trị khen thưởng.

Đại tá PHẠM THANH HỒNG

.
.
.