Thứ Bảy, 07/12/2013, 06:03 (GMT+7)
.

Hội CCB tỉnh:Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Ngày 6-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lễ kỳ kết liên tịch phối hợp xây dựng Câu lạc bộ Cựu quân nhân. Ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Ông Lương Quốc Thọ- Phó chủ tịch Hội CCB tĩnh Tiền Giang tặng giấy khen các tập thể điển hình học tập và làm theo lời Bác.
Ông Lương Quốc Thọ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng Giấy khen các tập thể điển hình học tập và làm theo lời Bác.

Qua 3 năm triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có gần 300 hội viên CCB cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh xuất săc”. Tính đến nay, đã có nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của Hội. 100% hội viên có ảnh Bác trong nhà. Hội tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân gần 2.000 vụ, cảm hoá 273 đối tượng theo Nghị định 163 của Chính phủ bằng nhiều hình thức giáo dục, thuyết phục, kể cả cho mượn vốn, tạo công ăn việc làm.

Đóng góp kinh phí xây dựng nhà đồng đội cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, góp kinh phí gây quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” với số tiền gần 150  triệu đồng, hiến trên 20.000m2 đất xây dựng các công trình giao thông nông thôn, cắm 31 biển báo giao thông,  xây dựng mô hình “Văn hoá giao thông, bình yên sông nước”,...

Đặc biệt, Hội CCB huyện Cai Lậy 2 năm liền nhận Cờ xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam; Hội CCB Châu Thành, Chợ Gạo đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp được tặng nhiều Huân chương, Bằng khen, Giấy khen,..

Cũng tại hội nghị, Hội CCB phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký kết liên tịch về việc vận động, tập hợp Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ Cựu quân nhân ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Hội CCB tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Lực lượng CCB cần phát huy hơn nữa truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, nhất là việc chung tay xây dựng nông thôn mới, cần có những biện pháp thiết thực để giúp cho thế hệ trẻ nhất là những thanh thiếu niên nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của bản thân. Từ đó có những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Dịp này, Hội CCB tỉnh đã tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

VĂN MINH

.
.
.