Thứ Sáu, 03/02/2017, 15:14 (GMT+7)
.
Huyện Cai Lậy:

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ

Năm 2016, huyện Cai Lậy tập trung triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với trách nhiệm nêu gương của các tập thể, cá nhân. Công tác tuyên truyền, triển khai được quan tâm, đã tạo chuyển biến sinh động về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục tạo phong trào thi đua sôi nổi.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các mô hình, điển hình tiêu biểu được nhân rộng, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, thước đo lòng tin của người dân vào hệ thống chính trị ngày càng củng cố. Kết quả này tiếp tục được huyện Cai Lậy phát huy trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa Chỉ thị 05-CT/TW, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, đưa lời Bác dạy đi vào cuộc sống một cách sinh động, thiết thực và ý nghĩa.

Đảng viên Chi bộ ấp Hiệp Phú (xã Hiệp Đức) tham quan và trao đổi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế vườn chuyên canh.
Đảng viên Chi bộ ấp Hiệp Phú (xã Hiệp Đức) tham quan và trao đổi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế vườn chuyên canh.

Điển hình trong công tác vận động nhân dân, bài học đoàn kết tiếp tục được phát huy, gắn với thực hiện quy chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Ngoài phương pháp vận động phù hợp, sự gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên là chất xúc tác để các phong trào, các cuộc vận động nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Với 9 đảng viên tham gia sinh hoạt, nhiều năm liền Chi bộ ấp Hiệp Phú (xã Hiệp Đức) giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. 10 năm gần đây, ấp Hiệp Phú vận động người dân cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để nâng cao thu nhập, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo. Toàn ấp có 188 ha vườn cây ăn trái, trong đó vườn chuyên canh chiếm trên 80%, với cây trồng chủ lực là sầu riêng, mít Thái, chanh bông tím… Mỗi đảng viên luôn đề cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, trao đổi kinh nghiệm sản xuất để nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của ấp Hiệp Phú giảm còn 3%. Diện mạo nông thôn thêm khang trang, khởi sắc từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân qua các công trình giao thông, thủy lợi được chỉnh trang, nâng cấp. Ông Trần Công Chức, đảng viên chi bộ ấp Hiệp Phú cho biết: “Thời gian qua, thành công trong công tác vận động trên địa bàn ấp Hiệp Phú phải kể đến sự đoàn kết, đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Đảng viên trong chi bộ luôn sâu sát, gần gũi nhân dân, có cách vận động hiệu quả, thuyết phục. Từ đó các phong trào huy động sự tham gia tích cực của người dân và đạt hiệu quả cao”.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cai Lậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành như: “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Là tập thể điển hình qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ Trường THCS Nguyễn Tuấn Việt (xã Phú An) tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ năm học và mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Trường hiện có 43 cán bộ, giáo viên, trong đó có 11 đảng viên. Ban Giám hiệu nhà trường khuyến khích giáo viên nâng cao trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi đạo đức nhà giáo. Qua đó, chất lượng giáo dục của nhà trường chuyển biến tích cực theo từng năm học. Trung bình mỗi năm trường có 64% học sinh đạt học lực khá, giỏi; duy trì sĩ số trên 98%; 100% học sinh tốt nghiệp THCS. Thầy Nguyễn Văn Sĩ, Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Điều chúng tôi quan tâm nhất trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học, tự rèn luyện của mỗi cán bộ, giáo viên. Nhà trường luôn quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học gắn với trách nhiệm của thầy, cô giáo. Đối với học sinh yếu, giáo viên sắp xếp thời gian phụ đạo để các em nắm bắt những kiến thức cơ bản; đối với học sinh khá, giỏi, bồi dưỡng để các em nâng cao kiến thức”.  

Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Cai Lậy tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, nêu gương sáng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, những việc làm thắm đượm nghĩa tình đồng đội. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hội viên đã gương mẫu đi đầu hiến đất mở rộng, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, giao thương hàng hóa của người dân. Điển hình tại xã Ngũ Hiệp, mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới có sự đóng góp không nhỏ của hội viên Hội Cựu chiến binh trong thực hiện các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, môi trường... Chỉ tính 2 năm gần đây, cựu chiến binh xã Ngũ Hiệp đã góp sức hoàn thành 31 công trình đường giao thông liên ấp và cống đập phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân với kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Tiến độ thi công các công trình được đảm bảo, từ sự tự giác của hội viên trong giải phóng mặt bằng và vận động đóng góp kinh phí. Ông Ngô Văn Sáu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ngũ Hiệp chia sẻ: “Khi xã Ngũ Hiệp có chủ trương xây dựng xã nông thôn mới, hội viên Hội Cựu chiến binh đều phấn khởi và đồng tình. Mỗi hội viên luôn xác định vai trò của mình, nêu gương sáng “Bộ đội Cụ Hồ” trong lao động sản xuất, nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các tiêu chí. Niềm vui ra mắt xã nông thôn mới càng khuyến khích tinh thần hội viên tham gia xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, văn minh”.

Việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đang được các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương huyện Cai Lậy nâng cao trách nhiệm thực hiện. Từ việc học tập và làm theo Bác về tác phong, kỷ luật, tinh thần phục vụ nhân dân và sự cống hiến, mỗi tổ chức, cá nhân sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.